Cầu thủ đầu tiên chia tay HAGL khi V-League 2023 còn chưa hạ màn

12/08/2023 13:54 GMT+7

Mùa giải 2023 chưa kết thúc vì còn cuộc đua vô địch của nhóm A nhưng sau vòng đấu cuối cùng của nhóm đua trụ hạng, một cầu thủ đã nói lời chia tay với HAGL.

Ở lượt trận cuối cùng của nhóm đua trụ hạng, giai đoạn 2 V-League 2023 diễn ra trên sân Vinh vào chiều 11.8, HAGL nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà SLNA. Thất bại này khiến đội bóng phố núi bị chính đối thủ vượt mặt trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Kiatisak cán đích ở vị trí thứ 2 trong tốp đua trụ hạng với 23 điểm, kém SLNA 2 điểm.

Trận đấu cuối cùng của HAGLV-League 2023 cũng chính là lần cuối thủ môn Huỳnh Tuấn Linh khoác áo đội bóng phố núi. Ở trận này, Tuấn Linh ngồi dự bị và thủ môn trẻ Trần Trung Kiên được trao cơ hội bắt chính.

Sau trận đấu, các đồng đội đã nói lời chia tay với thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Trong đó, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh cũng đăng tải thông điệp nhắn nhủ tới người đồng đội: "May mắn, thành công trên đoạn đường sắp tới anh nhé".

Cầu thủ đầu tiên chia tay HAGL sau khi V-League 2023 vừa hạ màn - Ảnh 1.

Tiền vệ Tuấn Anh (phải) nói lời chia tay với đàn anh Tuấn Linh

FBNV

Sau khi rời CLB Quảng Ninh, Huỳnh Tuấn Linh gia nhập HAGL từ đầu mùa giải 2021 và ngay lập tức trở thành sự lựa chọn số 1 trong khung thành đội bóng phố núi. Thủ môn sinh năm 1991 là nhân tố chính trong đội hình HAGL chơi bùng nổ ở V-League 2021, khi anh ra sân không thiếu phút nào (12 trận). Dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak (khi đó mới về Việt Nam), đội bóng phố núi đã thăng hoa với chuỗi 11 trận bất bại (sau 12 trận), xếp đầu bảng V-League 2021 và đứng trước cơ hội lớn đoạt chức vô địch. Đáng tiếc, giải đấu năm đó đã phải dừng lại vì dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ.

Ở mùa giải 2022 và 2023, Tuấn Linh vẫn tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy, luôn được HLV Kiatisak ưu tiên sử dụng (nếu không chấn thương). Trong 3 mùa giải khoác áo HAGL, thủ môn 32 tuổi này đã ra sân tổng cộng 43 lần, giữ sạch lưới 16 trận.

Cầu thủ đầu tiên chia tay HAGL sau khi V-League 2023 vừa hạ màn - Ảnh 2.

Tuấn Linh luôn là lựa chọn số 1 của HLV Kiatisak trong 3 mùa giải khoác áo HAGL

LAN DI

Nhiều khả năng, ban lãnh đạo và ban huấn luyện của HAGL muốn trao cơ hội cho các gương mặt trẻ do chính đội bóng đào tạo. Thủ môn 23 tuổi Dương Văn Lợi đã có màn thể hiện rất tốt mỗi khi được trao cơ hội (Tuấn Linh gặp chấn thương). Trong khi đó, thủ môn sinh năm 2003 Trần Trung Kiên cũng rất tiềm năng, có thể hình tốt và mới đây đã được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập lên đội U.23 Việt Nam dự giải U.23 Đông Nam Á 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.