Cầu thủ mang dòng máu Hà Lan của Indonesia bị dân mạng tấn công

23/12/2021 08:23 GMT+7

Người hâm mộ bóng đá Indonesia đã tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn yếu kém của cầu thủ mang trong mình dòng máu Hà Lan là Ezra Walian.

Ezra Walian chơi không tốt khi được tung vào sân ở hiệp 2

AFP

Ezra Walian là cầu thủ mang trong mình 2 dòng máu Hà Lan và Indonesia. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Ajax nên rất được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Indonesia đăng quang AFF Cup 2020.

Trước SEA Games 2019, chính cư dân mạng Indonesia đã tấn công trang Facebook FIFA vì FIFA không đồng ý cho cầu thủ này khoác áo U.23 Inonesia do anh vẫn mang quốc tịch Hà Lan và từng thi đấu cho đội trẻ Hà Lan ở giải quốc tế. Thế nhưng, đến hôm qua, dân mạng của đội bóng xứ vạn đảo lại tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của cầu thủ có gốc gác Hà Lan.

Ezra Walian được HLV Shin Tae-yong tung vào sân ở phút 46, nhưng anh lại chơi kém cỏi, tranh chấp yếu khiến hàng công của Indonesia không có được sự nguy hiểm như trong hiệp 1. Sự mờ nhạt của Ezra Walian buộc anh phải rời sân ở phút 78 để nhường chỗ cho Hanis.

Sự thay người thiếu hợp lý của HLV Shin Tae-yong cũng được xem là nguyên nhân khiến cho Indonesia bị tuyển Singapore gỡ hòa 1-1.

Trên các diễn đàn bóng đá Indonesia, cư dân mạng chán nản bởi phong độ quá kém của cầu thủ được kỳ vọng. “Ezra Walian đang đi bộ", chủ tài khoản Twitter @andrevikanz viết. Trong khi đó, tài khoản @OdeOman đánh giá Ezra Walian là Van Beukering tiếp theo ở tuyển Indonesia, ý nói anh tiếp tục thi đấu tệ hại như Van Beukering trước đây.

Bị Singapore gỡ hòa khiến nhiều cổ động viên Indonesia tiếc nuối, tuy nhiên họ vẫn kỳ vọng ở trận bán kết lượt về ngày 25.12, nếu như Indonesia chơi với phong độ như 45 phút đầu tiên ở trận bán kết lượt đi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.