Cầu thủ cao nhất tuyển Trung Quốc cảnh báo hàng thủ Việt Nam sau khi giảm 10 kg

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/10/2021 18:45 GMT+7

Tiền đạo cao kều Guo Tianyu (cao 1,92 m) rất tự tin sẽ giúp tuyển Trung Quốc giành 3 điểm trước Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra lúc 0 giờ ngày 8.10 (giờ VN).

Trong buổi tập áp chót của tuyển Trung Quốc tại sân Khalid bin Mohamed ở Sharjah (UAE), tiền đạo Guo Tianyu đã trả lời phỏng vấn báo giới địa phương về sự chuẩn bị của các cầu thủ ở trận gặp tuyển Việt Nam thuộc khuôn khổ bảng B. Anh cho biết mình đã giảm đến 10 kg trong tháng qua, và hy vọng sẽ thể hiện các pha ghi bàn bằng đầu tốt hơn nhằm giúp tuyển Trung Quốc có được trận thắng trước tuyển Việt Nam.

Guo Tianyu được kỳ vọng sẽ tận dụng chiều cao giúp tuyển Trung Quốc có bàn thắng

chụp màn hình

"Tôi đã có ý thức kiểm soát cân nặng từ khi gia nhập đợt tập trung vừa qua. Hiện tại tôi đã giảm được hơn 10 kg. Việc giảm cân chắc chắn sẽ có lợi, bởi nó giúp đáp ứng việc tập luyện và thi đấu ở trạng thái tốt nhất", tiền đạo 22 tuổi đang chơi cho CLB Vũ Hán nói khi được báo giới hỏi về sự sẵn sàng khi nhiều khả năng được đá chính ở trận gặp tuyển Việt Nam.

Guo Tianyu cũng thẳng thắn cho biết, việc các cầu thủ phải ở trong tình trạng cách ly thời gian dài là thử thách dành cho tất cả mọi người: "Tôi nghĩ đó là bài kiểm tra không chỉ đối với tôi, mà còn đối với toàn đội. Ở nước ngoài, ai cũng đã bị cách ly ở nơi này lâu rồi. Nhưng điều mà mọi người nghĩ đến lúc này chỉ là điều chỉnh tâm lý và đoàn kết để thi đấu”.

Guo Tianyu là cầu thủ cao nhất tuyển Trung Quốc trong đợt tập trung lần này

chụp màn hình

Là cầu thủ cao nhất trong đội, Guo Tianyu được xem là “vũ khí” mà HLV Li Tie kỳ vọng mang lại ưu thế trong các pha đánh đầu trước hàng thủ tuyển Việt Nam. Tiền đạo này cho biết, HLV Li Tie đã có những yêu cầu đối với anh chuẩn bị cho cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam rằng: "Trước hết, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để gặp đội tuyển Việt Nam. Cá nhân tôi chỉ muốn thể hiện tốt nhất, dốc hết sức để giúp đội giành 3 điểm. HLV Li Tie yêu cầu tôi phải tận dụng tốt những ưu thế thể hình, sau đó làm điểm tựa với lợi thế chiều cao trong các pha tranh chấp bóng bổng".

Theo báo giới Trung Quốc, thể hình của các cầu thủ Việt Nam nhìn chung không cao lắm, nhưng chiều cao của 3 trung vệ ở tuyến thủ đều trên 1,8m. Về vấn đề này, Guo Tianyu cho biết: "Tôi nghĩ điều đầu tiên là duy trì các yêu cầu kỹ thuật và chiến thuật của đội, chơi với một tâm trí bình tĩnh và thể hiện phong độ tốt nhất mình có. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã xem video về tuyển Việt Nam và phân tích kỹ năng của họ. Chắc chắn chúng tôi sẽ có những bài chiến thuật để đạt mục tiêu”.

Tuyển Trung Quốc (áo đỏ) vẫn chưa có bàn thắng nào sau 2 trận ở bảng B

afc

Tuy nhiên, theo nhận định của tờ Titan Sports, dù là một trung phong có thể hình cao to, nhưng Guo Tianyu nhiều khả năng phải ngồi dự bị và được tung vào sân trong hiệp 2. Với chiều cao và khả năng đánh đầu của Guo Tianyu, HLV Li Tie trước đó đã rất chú trọng tập các tình huống tạt cánh đánh đầu và đá phạt cố định để tận dụng chiều cao của một số cầu thủ nhằm gây khó cho hàng thủ tuyển Việt Nam. Vì vậy, chân sút trẻ này có thể là quân bài mà HLV Li Tie có thể tạo bất ngờ ở trận đụng độ thầy trò HLV Park Hang-seo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.