Cầu thủ Bailly đạp đối thủ phải nằm phòng hồi sức cấp cứu

Giang Lao
Giang Lao
08/01/2023 12:59 GMT+7

Theo cập nhật mới nhất của hãng tin AFP, cầu thủ Almike Moussa N'Diaye của CLB nghiệp dư Hyeres hiện phải nằm phòng hồi sức cấp cứu (ICU) sau khi nhận cú đạp kinh hoàng vào ngực từ Eric Bailly của CLB Marseille.

Sự cố xảy ra ở trận đấu tại vòng 64 đội Cúp nước Pháp khuya 7.1, khi ở phút 15 Bailly có pha tung chân đạp thẳng vào ngực cầu thủ N'Diaye khiến anh này bất tỉnh và được chăm sóc cấp cứu ngay tại sân.

Pha bóng Bailly đạp vào ngực cầu thủ N'Diaye

MailOnline

Sau đó, nhận thấy tình hình không khả quan, Chủ tịch CLB Hyeres, ông Mourad Boudjellal đã quyết định đưa N'Diaye đến bệnh viện gần sân để cấp cứu. Sau đó tiếp tục chuyển đến một bệnh viện khác lớn hơn ở thành phố Marseille cách đó khoảng 40 km, nhằm theo dõi thật kỹ tình trạng của cầu thủ này.

Trong cập nhật mới nhất sáng 8.1 (giờ Việt Nam), ông Boudjellal nói: “N'Diaye đang được chăm sóc ở bệnh viện Nord tại Marseille, các bác sĩ đã đưa anh ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt để đề phòng. Chúng tôi cầu nguyện và hy vọng mọi thứ suôn sẻ với anh ấy. Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời và là một trong những cầu thủ giỏi nhất của chúng tôi”.

Trước đó, HLV của CLB Hyeres, ông Zaki Noubir nói với đài phát thanh Maritima: “Tôi hy vọng không có gì nghiêm trọng, có thể N'Diaye bị chấn động. Pha vào bóng của Bailly quá đáng sợ. Cậu ấy phải nhận thẻ đỏ và đang phải chịu áp lực kinh khủng với chấn thương của N'Diaye”.

Ở trận này, dù Bailly sớm bị thẻ đỏ rời sân với pha vào bóng quá nguy hiểm, nhưng CLB Marseille với 10 người vẫn dễ dàng vượt qua Hyeres tỷ số 2-0. Tuy nhiên trận thắng không làm HLV Igor Tudor của CLB Marseille vui vẻ. Ông nói: “Chúng tôi phải xem lại diễn biến và xem cần sử dụng hình phạt như thế nào đối với Bailly”.

Bailly, 28 tuổi, là tuyển thủ Bờ Biển Ngà. Anh được CLB M.U ở giải Ngoại hạng Anh cho CLB Marseille mượn 1 mùa với thời hạn kết thúc vào tháng 6 năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.