TNO

Cấu tạo của bộ phận sinh dục nữ ảnh hưởng cực khoái

23/04/2016 15:58 GMT+7

(Tin Nóng) Một nghiên cứu mới cho thấy cấu hình bộ phận sinh dục của phụ nữ sẽ quyết định khả năng “lên đỉnh” của họ trong quan hệ tình dục.

(Tin Nóng) Một nghiên cứu mới cho thấy cấu hình bộ phận sinh dục của phụ nữ sẽ quyết định khả năng “lên đỉnh” của họ trong quan hệ tình dục.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Trang Daily Mail ngày 22.4 dẫn nghiên cứu của tiến sĩ Leslie Hoffman tại khoa giải phẫu học, Đại học Indiana (Mỹ), tiết lộ âm vật gần đường tiết niệu là điều cần thiết cho sự thỏa mãn tình dục của phụ nữ. Và thú vị hơn, cấu hình này được xác định khi còn là bào thai.
Báo cáo được công bố trên tạp chí Clinical Anatomy (Giải phẫu học lâm sàng) khẳng định nếu khoảng cách từ âm đạo và đường tiết niệu ít hơn 2,5 cm thì phụ nữ mới hưởng đủ ma sát trong quá trình giao hợp truyền thống. Tuy nhiên, nếu nó nằm cách xa nhau đến 3 cm trở đi thì khả năng kích thích sẽ không hiệu quả.
Theo thông tin của Viện Nghiên cứu tình dục, giới tính và sinh sản Kinsey (Mỹ), đàn ông có nhiều khả năng đạt cực khoái khi quan hệ tình dục bao gồm giao hợp âm đạo, trong khi phụ nữ có nhiều khả năng đạt cực khoái khi họ tham gia vào một loạt hành vi tình dục như quan hệ tình dục bằng miệng và giao hợp âm đạo.
Cũng theo Viện Kinsey, phụ nữ có nhiều khả năng là gần như luôn luôn hoặc cực khoái khi một mình hơn là với bạn tình. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.