Cầu Rạch Miễu vẫn 'thất thủ đến nghẹt thở': Vạn người 'chôn chân' dưới trời nắng gắt

10/02/2019 16:35 GMT+7

Trong ngày 10.2 (mùng 6 Tết Kỷ Hợi), ước có hàng trăm ngàn xe máy và hàng chục ngàn xe ô tô, cơ giới lưu thông qua cầu Rạch Miễu (nối 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre) "chôn chân" vật vã dưới trời nắng gắt.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ rạng sáng mùng 6 Tết, lượng phương tiện xe máy, ô tô, xe cơ giới, xe tải…, trong đó nhiều nhất là xe máy dồn dập đổ về từ các tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh theo hướng QL 60 lên cầu Rạch Miễu - huyết mạch lưu thông từ miền Tây lên TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ...

Tuy nhiên, do lực lượng CSGT 2 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang phối hợp điều tiết giao thông trên QL 60 hợp lý, làn đường dành cho xe máy đã không bị chiếm chỗ nên các phương tiện xe máy di chuyển chậm. Tuy nhiên, giao thông qua khu vực cầu Rạch Miễu nhiều thời điểm vẫn bị kẹt.

Tuy nhiên, đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, lượng phương tiện ùn ứ nối dài hàng km từ khu vực TP.Bến Tre đến cầu Rạch Miễu. Phòng CSGT tỉnh Bến Tre đã yêu cầu trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu xả trạm.
Khi lượng phương tiện xếp dài hơn 8 km trên QL 60 đoạn từ TP.Bến Tre đến cầu Rạch Miễu mới được "giải phóng" ẢNH: BẮC BÌNH
Đến 14 giờ, lượng xe ùn ứ hơn 8 km khu vực đường lên cầu Rạch Miễu, do đó CSGT 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang phối hợp phân luồng trong gần 1 giờ, chỉ cho xe từ hướng Bến Tre qua Tiền Giang lên cầu và trong thời gian này trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã xả trạm.
Tuy CSGT tỉnh Bến Tre đã nỗ lực hạn chế tối đa việc lấn làn xe máy, nhưng tại nhiều điểm, người đi xe máy vẫn phải chạy lên vỉa hè mới di chuyển được ẢNH: BẮC BÌNH
Ngay khi được giải phóng, các phương tiện phóng như “ong vở tổ”, nhưng niềm vui chưa dứt thì lại chịu cảnh ùn ứ nghiêm trọng tại khu vực ngã ba Trung Lương (QL 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang). Khu vực này đã bị ùn ứ phương tiện liên tục khoảng trên 10 km ngay từ sáng 10.2 (mùng 6 Tết). Lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã rất nỗ lực điều tiết, nhưng tình hình giao thông qua đây càng về chiều càng trở nên hỗn loạn hơn.

Gần 15 giờ ngày 10.2, việc “trưng dụng” làn đường giữa 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre kết thúc. Lúc này, lượng phương tiện từ tỉnh Bến Tre đổ về càng đông hơn, giao thông càng về chiều càng phức tạp hơn.

Từ sáng mùng 6 Tết, lượng phương tiện đã "bủa vây" trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu, có thời điểm nối dài hàng km ẢNH: BẮC BÌNH
“Tôi thiết nghĩ nếu trạm BOT cầu Rạch Miễu xả liên tục trong mấy ngày cao điểm, chắc giao thông qua khu vực này sẽ không đến nỗi kẹt đến ám ảnh kinh hoàng người đi đường như chúng tôi. Bởi xe cộ thì đông mà họ cứ nấn ná thu, đến khi giao thông sắp hỗn loạn mới xả, thì cũng đâu có di chuyển qua được”, tài xế Bùi Văn Thu, ngụ tỉnh Trà Vinh, bức xúc. 
Các phương tiện di chuyển từ tỉnh Tiền Giang về Bến Tre đều bị chốt chặn mọi ngã đường vào QL 60 trong thời gian từ 14 giờ đến gần 15 giờ ngày 10.2 ẢNH: BẮC BÌNH
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.