Cầu Rạch Miễu thông thoáng chưa từng có trong ngày nghỉ lễ

Bắc Bình
Bắc Bình
02/09/2022 12:32 GMT+7

Từ chiều 1.9 đến trưa 2.9, cầu Rạch Miễu (nối 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang ) thông thoáng - điều chưa từng có vào các ngày lễ lớn trong vài năm gần đây.

Theo ghi nhận trong PV Thanh Niên, từ chiều 1.9 đến trưa 2.9, tại khu vực cầu Rạch Miễu (trên QL60), lượng xe máy đổ về từ hướng Tiền Giang khá đông. Tuy nhiên, do lực lượng CSGT 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phối hợp, điều tiết giao thông tốt nên không xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện.

2.9, cầu Rạch Miễu thông thoáng chưa từng có

Cầu Rạch Miễu đang rất thông thoáng

BẮC BÌNH

Đến trưa 2.9, tình trạng giao thông khu vực Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu khá vắng vẻ.

Cầu Rạch Miễu lúc trưa 2.9

BẮC BÌNH

Tình trạng giao thông khu vực cầu Rạch Miễu thông thoáng được xem là chưa từng có vào các ngày lễ, tết, thậm chí các ngày cuối tuần. Bởi, trong khoảng 3 năm qua, vào các dịp lễ, tết, cuối tuần luôn có rất đông phương tiện di chuyển qua khu vực này, trong khi cầu chỉ có 2 làn xe, dốc cầu cao... gây ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Trao đổi với PV Thanh Niên vào trưa 2.9, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết lượng phương tiện, đặc biệt là xe mô tô, xe ô tô con, đổ về trên QL60 và QL1 qua địa bàn Tiền Giang vào dịp lễ Quốc Khánh 2.9 năm nay đông hơn nhiều so với ngày thường.

Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ các dịp lễ, tết trước đó, trong ngày 1.9, lực lượng CSGT 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã thống nhất điều tiết cho cầu Rạch Miễu thành đường một chiều theo hướng Tiền Giang sang Bến Tre nên không xảy ra ùn ứ phương tiện quá nhiều.

Cụ thể, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã bố trí lực lượng tại các nút giao trên QL1 để điều tiết phương tiện. Khi có hiện tượng phương tiện đổ dồn về đông, các chốt tiếp theo cũng đã được báo trước nên phân luồng từ sớm.

Đặc biệt, tại khu vực cầu Rạch Miễu, chỉ cần lượng phương tiện đổ về dài thành đoàn khoảng 70 m, sẽ phối hợp với phía Bến Tre cắt để ưu tiên cho phương tiện qua cầu Rạch Miễu. Vì vậy, hiện tượng kẹt xe nghiêm trọng như trước đã không xảy ra.

Vẫn theo ông Dũng, hiện tượng phương tiện ùn ứ nối dài nhất tại khu vực QL60 hướng lên cầu Rạch Miễu từ chiều 1.9 đến trưa 2.9 chỉ khoảng 70 m.

Sau lễ, khi người dân quay lại TP.HCM làm việc, lực lượng CSGT hai tỉnh Bến Tre, Tiền Giang sẽ điều tiết giao thông theo chiều ngược lại, tức Bến Tre sang Tiền Giang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.