Cậu học trò nghèo làm mướn nuôi mẹ bệnh

16/05/2016 09:09 GMT+7

Trong căn nhà rách nát heo hút ở ấp 9, xã Vĩnh Trung, H.Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, có cậu học trò nghèo một buổi cắp sách đến trường, một buổi đi làm mướn kiếm tiền chăm sóc mẹ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Đó là Trần Văn Tùng, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Vĩnh Tường.
Tùng là con út trong gia đình 7 anh chị em. Năm em lên 2 thì cha mất vì bệnh thận. Mẹ Tùng là bà Hồ Thị Hai, một mình tảo tần nuôi con. Nhà không ruộng đất, bà Hai sớm hôm chạy đôn chạy đáo lo cho các con. Đến nay 5 anh chị của Tùng lập gia đình và ở riêng, nhưng gia cảnh cũng quá nghèo khó.
Hơn 2 năm trước, bà Hai bị đau bụng dữ dội, đi khám thì phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Cuộc sống mấy mẹ con của Tùng đã nghèo nay càng thêm túng bấn.
Anh trai Tùng lên TP.HCM làm phụ hồ kiếm tiền nuôi mẹ để Tùng được tiếp tục đến trường, nhưng thu nhập chẳng là bao. Do vậy, từ ngày mẹ bệnh nằm một chỗ, gánh nặng cuộc sống cũng dồn lên đôi vai Tùng. Mỗi ngày, em thức dậy từ 4 giờ sáng để chăm lo vệ sinh cho mẹ và nấu cơm, nấu cháo để mẹ lót dạ buổi sáng lẫn buổi trưa.
Đến rạng sáng, Tùng lên chiếc xuồng nhỏ tự bơi trên dòng kênh hơn 2 km ra con lộ gần nhà của một người bà con, lên chiếc xe đạp cà tàng gửi tại đây, đi thêm 8 km nữa để kịp giờ vào lớp. Tan học, em lại tất tả trở về chăm sóc mẹ.
Buổi chiều, Tùng lặn lội ra cánh đồng gần nhà, khoác lên vai bình thuốc trừ sâu xịt mướn cho người dân quanh vùng. Tùng cho biết, cứ xịt một bình tiền công là 8.000 đồng, bình quân mỗi buổi làm mướn như vậy cũng được gần 100.000 đồng. Hôm nào không xịt thuốc, Tùng lại đi làm cỏ mướn hoặc làm bất kỳ công việc gì ai cần.
Dù vất vả như vậy, nhưng suốt 11 năm qua Tùng luôn là học sinh giỏi và hiện đang là lớp trưởng lớp 11A1 Trường THPT Vĩnh Tường. Hỏi về ước mơ của mình, Tùng nói muốn trở thành một kế toán viên trong tương lai, nhưng trên hết là mong có một phép màu để mẹ khỏe mạnh trở lại.
Tùng là nhân vật của chương trình Hoa Lúa do Đài phát thanh và truyền hình Hậu Giang thực hiện, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ 10 thứ hai ngày 16.5.2016 trên kênh 56UHF. Trực tuyến trên website của Truyền hình Hậu Giang tại địa chỉ: www.haugiangtivi.vn.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Trần Văn Tùng; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Tùng trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.