Câu điện chống trộm làm chết 2 người

08/04/2016 07:49 GMT+7

Ngày 7.4, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lượng 9 năm tù về tội giết người, ngoài ra bị cáo còn phải bồi thường cho phía bị hại tổng số tiền 278 triệu đồng.

Ngày 7.4, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lượng 9 năm tù về tội giết người, ngoài ra bị cáo còn phải bồi thường cho phía bị hại tổng số tiền 278 triệu đồng.

Theo cáo trạng, gia đình Lượng (69 tuổi, ngụ H.Trảng Bom, Đồng Nai) có rẫy tại ấp An Hòa, xã Tây Hòa (H.Trảng Bom). Do thường xuyên bị mất trộm tài sản và vật nuôi nên Lượng bức xúc. Cuối tháng 6.2013, bị cáo đã giăng dây kẽm có nối nguồn điện 220V để chống trộm trong rẫy của mình.
Khoảng 17 giờ ngày 7.8.2013, trước khi về nhà, Lượng đóng cầu dao điện của hệ thống chống trộm tại rẫy. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Trương Văn Vương (24 tuổi), Đặng Thanh Tú (26 tuổi), Ngô Quang Phúc (20 tuổi), Vũ Minh Sơn (30 tuổi, cùng ngụ xã Tây Hòa) mang theo mã tấu, kìm và hai bao ni lông vào rẫy của Lượng để trộm gà về nhậu thì Vương và Sơn dính vào hệ thống điện chống trộm bị điện giật tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.