Câu chuyện đằng sau chiếc tã giấy đầu tiên

02/08/2016 14:10 GMT+7

Năm 1961, một kỹ sư hóa học tài năng người Mỹ làm việc tại công ty Procter & Gamble (P&G) đã sáng tạo ra chiếc tã giấy dùng một lần đầu tiên và tạo ra một cuộc cách mạng trong việc chăm sóc vệ sinh trẻ em.

Sáng tạo của kỹ sư Victor Mills đã đặt nền móng cho những cải tiến liên tục và cho ra đời chiếc tã giấy Pampers hiện đại ngày nay.
Từ tình yêu sâu sắc của người ông, người cha
Quay ngược thời gian về năm 1961, trong một lần giúp con gái mình thay tã cho cháu ngoại, ông Victor Mills đã cảm nhận được sự phiền toái của công việc này. Khi ấy các bà mẹ cứ phải thay và giặt lại mớ tã vải hằng ngày và thiết kế của các loại tã vào thời điểm ấy cũng không thực sự thoải mái bởi cảm giác ẩm ướt làm trẻ khó chịu và quấy khóc dữ dội. Việc dùng kim băng để cố định tã vải cũng không an toàn. Ý tưởng về một loại tã dùng một lần tốt hơn cho trẻ được ông Mills đem bàn bạc cùng các đồng sự của mình,và thế là tã giấy Pampers ra đời.
Kể từ khi sản phẩm tã dùng một lần đầu tiên trên thế giới của Victor Mills ra đời, nó đã mở đường cho những tiến bộ công nghệ không ngừng của ngành hàng này. Các bé yêu cũng thoải mái hơn, ngủ ngon và sâu hơn khi được giải phóng cho bé khỏi cảm giác ẩm ướt, khó chịu thay vào đó là sự khô thoáng và thoải mái. Các bà mẹ chăm con nhàn nhã và có nhiều thời gian hơn cho các công việc khác.
Đến những cải tiến không ngừng cho những trải nghiệm khác biệt
Được các bà mẹ chào đón nồng nhiệt, Pampers luôn cố gắng cải thiện sản phẩm của mình. Băng dán đã thay thế cho kim băng để giúp các bà mẹ thay tã nhanh hơn và tiện lợi hơn cũng như đảm bảo an toàn cho trẻ. Vào năm 1984, lõi siêu thấm ra đời tạo nên một thế hệ tã mới mỏng và nhẹ hơn đồng thời thấm hút tốt hơn. Một cột mốc quan trọng và được xem là đột phá nhất trong ngành hàng chăm sóc trẻ em chính là việc phát minh ra gel siêu thấm AGM, thành phần cốt lõi của sản phẩm tã giấy giúp thấm hút hiệu quả nhất thời bấy giờ.
Hình dáng của chiếc tã cũng đã được điều chỉnh để ôm khít vừa vặn hơn: khuôn hình chữ nhật truyền thống được cải biến thành hình đồng hồ cát, đem lại sự linh hoạt hơn cho phần eo và chân. Tã được thiết kế phù hợp với từng giai đoạn phát triển đặc trưng của bé; bên cạnh đó, sự giới thiệu các sản phẩm tã chuyên biệt cho từng giới và bổ sung đai mềm co giãn ở hai bên đã làm hoàn thiện hơn chiếc “bỉm dùng một lần” hiện đại.
Chưa dừng lại ở đó, “lõi thần kì” siêu thấm hút 10 tiếng được Pampers giới thiệu vào năm 2010. Liên tục trong những năm sau Pampers vẫn không ngừng cải tiến để mang đến những sản phẩm tốt hơn đến cho người dùng. Tháng 4 vừa qua, hãng đã giới thiệu dòng sản phẩm mới nhất mang tên Pampers Premium Care tại thị trường Nhật Bản. Đây là sản phẩm cao cấp nhất sở hữu nhiều công nghệ tối ưu như lớp dưỡng thể chăm sóc da, hệ thống lưu thông khí 360 độ không lo ẩm ướt, lớp thấm hút tối đa chất lỏng giúp bé thoáng mát sạch sẽ, giảm kích ứng da và thiết kế cải tiến độc đáo tạo sự thoải mái trong vận động hằng ngày của trẻ. Với những nỗ lực cải tiến không ngừng, tã giấy Pampers là sự lựa chọn hàng đầu của các bệnh viện phụ sản tại Nhật Bản trong suốt 10 năm qua. Và sản phẩm đặc biệt này đã có mặt tại Việt Nam trong tháng 6.2016, mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho những bà mẹ Việt Nam để có thể chăm sóc bé yêu tốt nhất
Trải qua hơn 5 thập niên, tã giấy Pampers đã không ngừng được cải tiến để mang đến giải pháp chăm sóc vệ sinh cho trẻ em một cách tốt nhất.
Từ ước muốn đơn giản của một người ông muốn chăm sóc tốt hơn cho cháu ngoại của mình, người đàn ông tên Victor Mills đã thực sự tạo nên một cuộc cách mạng trong việc chăm sóc vệ sinh trẻ em. Thương hiệu Pampers đã giúp hàng triệu bà mẹ có thể chăm con tốt hơn và nhàn hơn, trong khi vẫn đảm bảo tình yêu trọn vẹn của mình đối với bé yêu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.