Câu chuyện cổ tích của Ronaldo ở M.U dở dang với mùa giải trắng tay

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/03/2022 08:27 GMT+7

Siêu sao Cristiano Ronaldo gần như chắc chắn sẽ lần đầu tiên không có danh hiệu trong 1 mùa giải sau 12 năm khi M.U kết thúc trên sân nhà trước Atletico Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra rạng sáng nay (16.3, giờ Việt Nam).

Câu chuyện cổ tích của Ronaldo trở lại M.U đã không diễn ra theo đúng kế hoạch. Gia nhập “Quỷ đỏ” vào mùa hè năm ngoái để giúp đội bóng tranh các danh hiệu, tiền đạo CR7 hiện đang chuẩn bị cho mùa giải không danh hiệu đầu tiên sau 12 năm. Thất bại 0-1 tại Champions League ở lượt về vòng 1/8 Atletico Madrid trên sân nhà đã khiến M.U bị loại với tỷ số chung cuộc thua 1-2.

Ronaldo và Pogba thất vọng khi M.U bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League

AFP

Trên thực tế, Ronaldo đã lần thứ 3 không thể tung ra nhiều hơn 1 cú sút trong một trận đấu ở Champions League sau trận gặp Panathinaikos năm 2003, Barcelona năm 2011 và rạng sáng nay đụng độ Atletico Madrid.

Highlights Manchester United 0-1 Atletico Madrid: Quỷ đỏ bị loại khỏi Champions League

Với việc “tịt ngòi” ở trận này, CR7 không thể thêm vào con số 18 lần lập công trên mọi đấu trường cho mùa giải này. Và việc M.U bị loại đồng nghĩa với việc “Quỷ đỏ” sẽ có thêm một mùa giải nữa mà không được nâng cao danh hiệu nào. Chức vô địch Europa League dưới thời Jose Mourinho năm 2017 là lần cuối cùng M.U được nếm mùi vô địch.

Trong khi đó, Ronaldo đã giành được ít nhất 1 danh hiệu mỗi năm trong 12 mùa gần nhất. Kể từ thành công gần nhất cùng M.U, Ronaldo đã 2 lần vô địch Champions League và Serie A, cũng như Club World Cup và một loạt các danh hiệu khác với Real MadridJuventus.

Ronaldo (áo đỏ) sẽ trải qua mùa giải đầu tiên không có danh hiệu sau 12 năm

AFP

Trong khi đó, kể từ mùa giải 2009 - 2010, lần đầu tiên Ronaldo khoác áo Real Madrid, anh mới không giành được danh hiệu. Nhưng trong mùa giải đầu tiên của Ronaldo trở lại Old Trafford, hy vọng giành 1 danh hiệu đã bị dập tắt.

“Quỷ đỏ” bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh ở vòng 3 sau thất bại 0-1 trên sân nhà trước West Ham hồi tháng 9 năm ngoái. M.U bị Middlesborough ở vòng 4 Cúp FA vào tháng 2, trước khi bị loại khỏi Champions League dưới tay Atletico Madrid.

Và mặc dù về mặt toán học vẫn còn hy vọng tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng M.U sẽ khó làm nên cuộc đổi ngôi khi kém 20 điểm với đội dẫn đầu Man City khi mùa giải 2021 - 2022 đã đi 2/3 quãng đường. M.U sẽ còn mục tiêu khả dĩ nhất là tranh 1 vị trí ở tốp 4 để dự Champions League mùa tới, cơ sở có thể quyết định tương lai của Ronaldo ở Manchester mùa tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.