Câu chuyện chống dịch nơi nhường gạo hỗ trợ từ Chính phủ: 24 ngày không có thêm ca nhiễm

Bắc Bình
Bắc Bình
05/09/2021 19:55 GMT+7

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, TP.Bến Tre (tỉnh Bến Tre) là địa phương đầu tiên tổ chức đi chợ thay dân và đã 24 ngày qua không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh đầu tiên thiết lập vùng xanh về Covid -19.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Huỳnh Vĩnh Khánh, Chủ tịch UBND TP.Bến Tre (Bến Tre), cho biết TP.Bến Tre đang tự tin thiết lập vùng xanh Covid-19 trên toàn địa bàn để trở thành vùng xanh an toàn đầu tiên của tỉnh Bến Tre.
Theo ông Khánh, hiện UBND TP.Bến Tre đang phối hợp với một số doanh nghiệp hỗ trợ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Dự án "Pháo đài xanh – TP.Bến Tre". Dự án triển khai nhanh và đạt hiệu quả cao nhờ các giải pháp công nghệ do Cục công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế đề xuất ý tưởng, hỗ trợ triển khai.

Nhờ áp dụng công nghệ thông tin trong việc tầm soát Covid-19 nên TP.Bến Tre đã triển khai rất nhanh, chính xác

ẢNH: B.B

Hiện đã có 35.322/36.069 hộ (của 14 xã, phường) tham gia test nhanh kháng nguyên Covid-19, đạt 97,93% tổng số hộ dân thành phố. Từ ngày 12.8 đến nay (24 ngày liên tục), TP.Bến Tre không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Bộ Y tế: Số ca tử vong do Covid-19 giảm nhưng còn chậm

"Nhường gạo" hỗ trợ từ Chính phủ

Theo ông Huỳnh Vĩnh Khánh, chính quyền thành phố đã hết sức chú ý đến đời sống của người dân từ khi bắt đầu dịch Covid-19 bùng phát buộc phải triển khai các giải pháp mạnh. Trong 4 đợt thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, chính quyền TP.Bến Tre đã tập trung quyết liệt cho công tác huy động, chuẩn bị nguồn lực phòng, chống dịch với phương châm không để bất kỳ người dân nào phải chịu đói và thiếu nhu yếu phẩm sử dụng trong thời gian thực hiện giãn cách.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên đóng vai trò nòng cốt đi chợ thay dân tại TP.Bến Tre và  tích cực tập hợp nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân trong các khu phong tỏa tại TP.HCM.

ẢNH: B.B

Tính đến ngày 5.9, TP.Bến Tre là địa phương cấp huyện duy nhất “nhường gạo” cho các huyện khác từ nguồn gạo hỗ trợ của Chính phủ tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Song song đó, chính quyền TP.Bến Tre đã vận động hỗ trợ cho là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ nhà trọ, các trường hợp mất việc do ảnh hưởng của Covid-19 được 405,6 tấn gạo, hơn 2.010 thùng mì gói và nhiều mặt hàng rau củ quả, thịt, cá, nhu yếu phẩm khác…Tổng giá trị 6,5 tỉ đồng.
Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, cuối tháng 7 vừa qua, TP.Bến Tre đã tổ chức mô hình "Đi chợ thay dân" trên địa bàn toàn bộ 14 xã, phường. Mô hình này phát huy tác dụng và được nhân rộng ra nhiều huyện khác trong tỉnh Bến Tre. TP.Bến Tre là địa phương cấp huyện tổ chức mô hình đi chợ thay dân đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Công tác tuyên truyền có hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong kết quả chống dịch của TP.Bến Tre

ẢNH: B.B

Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết TP.Bến Tre là 1 trong 3 địa phương (2 huyện còn lại là Ba Tri, Châu Thành) xuất hiện ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng. Các ổ dịch trong TP.Bến Tre cũng rất khó lường vì đã xuất hiện tại chợ, cơ quan nhà nước,... Song, TP.Bến Tre đã quyết liệt triển khai công tác dập dịch nên địa phương đã trở thành nơi đầu tiên thiết lập vùng xanh an toàn, xây dựng cuộc sống bình thường mới trong địa bàn tỉnh. Hiện, các huyện Bình Đại, Mỏ Cày Bắc… cũng đã "nối gót" TP.Bến Tre trong công cuộc thiết lập vùng xanh về Covid-19.

Bản tin Covid-19 ngày 5.9: Cả nước 13.137 ca nhiễm | TP.HCM lên phương án “mở cửa” khôi phục kinh tế

Tính từ ngày 3.7 đến nay, TP.Bến Tre có 127 ca nhiễm Covid-19; trong đó có 6 ca tử vong, số ca nhiễm khác đều đã được chữa khỏi. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.