Cậu bé suốt đời sống bằng máu của người khác

20/01/2019 14:00 GMT+7

Bé Phước Thịnh mắc bệnh tán huyết (Thalassemi) từ lúc mới sinh ra, đây là một chứng bệnh mà bác sĩ cho biết là khá hiếm, có tỷ lệ 1/1000 trường hợp gặp phải. Với chứng tán huyết này thì hồng cầu sẽ dễ vỡ, quá trình tan máu hay vỡ huyết cầu diễn ra liên tục suốt cuộc đời người bệnh. Từ lúc 4 tháng tuổi, bé Thịnh vẫn phải đều đặn truyền máu để duy trì sự sống. Bé hiện nay đã hơn 6 tuổi, lượng máu, thời gian truyền máu và chi phí cho những lần điều trị cũng tăng dần lên...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.