Cậu bé 7 tuổi bị nghi tự kỷ nổi tiếng nhờ yoga

07/02/2018 17:36 GMT+7

Niềm đam mê yoga giúp cậu bé nhút nhát 7 tuổi bị nghi mắc hội chứng tự kỷ trở thành người nổi tiếng ở Trung Quốc.

Trong vòng 2 năm, Tôn Sở Dương sống ở miền đông Trung Quốc kiếm được trên 100.000 nhân dân tệ sau khi xuất hiện trong một số bộ phim, chương trình truyền hình và thời trang, theo South China Morning.
Dù vậy, mẹ của cậu bé từng nghi ngờ con mình bị tự kỷ. “Lúc 2 tuổi, con trai tôi có dấu hiệu bị tự kỷ, không chơi, giao tiếp với bạn ở trường mẫu giáo và hay nổi giận vô cớ”, người mẹ họ Diệp chia sẻ.
Một bác sĩ nhi khoa cho rằng bé Tôn có thể bị hội chứng tự kỷ, đã đề nghị cô Diệp đưa con trai đến bệnh viện chữa trị.
Dù vậy, cô Diệp đã không làm theo lời bác sĩ. Cô nỗ lực tự tìm cách giúp con trai sống tự tin và hạnh phúc.
Cô Diệp quyết định đóng cửa shop thời trang tại thành phố Thái Châu (tỉnh Chiết Giang) để dành nhiều thời gian chăm sóc con trai.
Tôn Sở Dương (7 tuổi) xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình ở Trung Quốc Ảnh chụp màn hình Sina Weibo
Điều kỳ diệu xảy ra khi cô Diệp đưa bé Tôn đi cùng đến lớp yoga. “Ban đầu tôi tưởng rằng con trai sẽ cảm thấy chán nản, nhưng khi về nhà nó bảo với tôi rằng: mẹ ơi con có thể làm được những động tác đó”, cô Diệp chia sẻ.
Kể từ lúc 3 tuổi, cậu bé tham dự những lớp yoga trẻ em và sau đó cậu được cấp chứng nhận trợ giảng. Trình độ yoga của Tôn đã lọt vào mắt nhiều công ty tìm kiếm tài năng.
Từ đó, Tôn xuất hiện trên một số chương trình truyền hình, biểu diễn tư thế yoga và tham gia đóng nhiều bộ phim.
“Tôi muốn con trai lên sóng truyền hình để tự tin hơn. Cậu bé hiện có thể tự tin giới thiệu bản thân với những người chưa từng gặp, đây là điều con tôi chưa bao giờ làm được trước đây”, cô Diệp lưu ý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.