Cậu bé 13 tuổi đạp xe 200 km sau khi cãi nhau với mẹ vì... bài tập

25/02/2022 08:49 GMT+7

Một cậu bé 13 tuổi ở Trung Quốc đạp xe 200 km sau khi cãi nhau với mẹ liên quan đến việc làm bài tập về nhà.

Sở cảnh sát TP.Thượng Hải (Trung Quốc) đã tìm thấy cậu bé ở quận Dương Phố vào ngày 24.2 sau khi người dân địa phương báo tin đã nhìn thấy "cậu bé bị nghi mất tích với quần áo dính đầy bùn đất", theo tờ South China Morning Post.

Cậu bé 13 tuổi (trái) đạp xe 200 km

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Cậu bé họ Nhan nói với cảnh sát rằng đã đạp xe đạp từ TP.Đan Dương, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.

Nhan đã bỏ nhà đi cách đây 5 ngày và chỉ mang theo 50 nhân dân tệ (hơn 180.000 đồng). Cậu bé có thể thực hiện được hành trình dài 200 km là nhờ vào sự giúp đỡ từ những người lạ trên đường.

Cảnh sát đã liên lạc với gia đình. Khi đến TP.Thượng Hải đón con trai về, người mẹ nói rằng cô rất hối hận vì đã mắng con trai liên quan đến chuyện làm bài tập về nhà.

Hiện vẫn chưa rõ chi tiết cuộc cãi vã giữa hai mẹ con, nhưng học sinh ở Trung Quốc phải đối mặt với áp lực thi cử và các bậc phụ huynh thì thúc ép con cái học hành chăm chỉ từ bé với hy vọng sau này thi đậu vào các trường đại học hàng đầu để có tương lai xán lạn.

Hồi tháng 10.2021, Trung Quốc đã thông qua một luật, buộc chính quyền địa phương và phụ huynh phải có trách nhiệm đảm bảo giảm “áp lực kép” cho học sinh trong việc làm bài tập về nhà và đi học thêm.

Luật yêu cầu các bậc cha mẹ phải sắp xếp thời gian để con cái được nghỉ ngơi và tập thể dục hợp lý, từ đó góp phần làm giảm áp lực học hành và tránh lạm dụng internet, theo Tân Hoa xã.

Trong một câu chuyện lạ khác, truyền thông Trung Quốc vừa đăng tin về một cậu bé họ Trương mới 12 tuổi nhưng có chiều cao lên đến 191 cm và mang chiếc giày với chiều dài 32,5 cm.

Cậu bé mới 12 tuổi nhưng có chiều cao lên đến 191 cm

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

Tờ Nhật báo Chiết Giang đưa tin mẹ của Trương cao 170 cm và bố cao 183 cm. Người mẹ cho biết con trai có chiều cao đáng kinh ngạc một phần là ngủ đủ giấc.

Cậu bé này lúc mới chào đời đã dài 56 cm, trong khi chiều dài trung bình của trẻ sơ sinh là 49 - 51 cm và mỗi năm tăng chiều cao khoảng 10 cm.

Trong vòng 18 tháng qua, chiều cao của Trương tăng 22 cm kể từ khi bắt đầu chơi bóng rổ 5 ngày/tuần và 2 giờ/ngày. Mẹ của Trương cho hay, cách đây một năm, đôi giày của con trai dài 27,5cm và bây giờ là 32,5 cm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.