Cát Tường ‘sốc’ khi cô gái bị dọa đuổi khỏi nhà vì mơ ước làm diễn viên

13/09/2021 12:06 GMT+7

Cát Tường nghẹn ngào khi nữ khách mời bị gia đình cấm cản, đòi 'đuổi khỏi nhà' vì ước mơ làm diễn viên.

Chương trình Hẹn hò cùng Cát Tường trình làng tập 27 với sự tham gia của khách mời tên Trâm. Tại đây, cô khiến MC Cát Tường ngỡ ngàng khi tiết lộ câu chuyện buồn thời niên thiếu. Nữ khách mời từng bị gia đình phản đối khi theo đuổi ước mơ nghệ thuật.
Chị Trâm cho biết từ nhỏ mình đã sinh hoạt trong nhà thờ và phát hiện năng khiếu đóng kịch. Theo thời gian, người này bắt đầu đam mê và mơ ước trở thành diễn viên. Tuy nhiên, thời điểm đó, cô đã không thể theo đuổi đam mê vì bị gia đình cấm cản.

Nữ khách mời nghẹn ngào vì bị gia đình cấm cản khi mơ làm diễn viên

NVCC

Nhớ lại sự việc, chị Trâm bộc bạch: “Năm 18 tuổi, tôi đăng ký thi trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh với sự ủng hộ của bạn bè, thầy cô. Tôi chuẩn bị hết tiểu phẩm, phân tích phim rồi. Nhưng trước ngày thi 3 hôm, bà ngoại tôi nói rằng bà gửi cho tôi thêm một bộ hồ sơ nữa, đó là hồ sơ xin việc. Con phải chọn một trong hai, nhưng theo bà, con không hợp và gia đình không đủ điều kiện để con học ngành diễn viên. Con có chắc vào đó học có đất diễn, đất sống hay không. Bà tôi còn nói rằng nếu tôi chọn hồ sơ thi vào trường Sân khấu Điện ảnh thì hãy đi ra khỏi nhà”. Cát Tường "sốc" trước phản ứng của gia đình khách mời.
Nữ khách mời cũng nghẹn ngào cho biết người thân trong gia đình không ai đứng về phía mình. Lúc đó, cô rất chao đảo, không có điểm tựa vì mẹ có gia đình mới và từ nhỏ đến lớn chưa hề biết mặt cha. “Tôi tâm sự với mẹ, kể chuyện tôi muốn theo nghệ thuật nhưng mẹ nói rằng đó là “xướng ca vô loài”. Diễn không bằng người ta thì nên dẹp ngay từ đầu. Mẹ tôi còn nói nếu tôi chọn ngành diễn viên thì mẹ sẽ không lo một đồng nào cho tôi học”, chị Trâm chia sẻ. Với rào cản gia đình, nữ khách mời cho biết mình đã bỏ thi và gác lại đam mê ở tuổi 18.

Cát Tường khuyên khách mời mạnh dạn theo đuổi giấc mơ

NVCC

Về phía tri kỷ Tiết Cương, cô cho biết nữ khách mời nên nhìn nhận vấn đề đa chiều. Có thể gia đình cấm cản nữ khách mời chỉ là một phần nguyên nhân của sự việc. MC Bạn muốn hẹn hò cho rằng chị Trâm thực sự chưa đủ yêu nghề và nhiệt huyết để dấn thân với ước mơ. Cô cũng khuyên nữ khách mời hiểu cho nỗi lòng của bậc phụ huynh khi đứng trước lựa chọn quan trọng trong đời của con cái.
Dù sự việc đã xảy ra khá lâu nhưng chị Trâm cho biết mình vẫn còn “lửa” với ước mơ năm nào. Cô thường xuyên viết kịch bản, đắm chìm trong thế giới phim ảnh khiến nhiều người mỉa mai là “ảo tưởng”. Đáp lại, Cát Tường cho biết nếu còn ước mơ thì hãy mạnh dạn theo đuổi. “Thất bại lớn nhất của bạn chính là cái gì cũng không dám”, nữ MC thẳng thắn chia sẻ. Đồng thời, cô cũng cho biết chưa bao giờ là quá muộn nếu bạn thực sự quyết tâm với ngọn lửa đam mê. Mọi thành quả luôn bắt đầu từ sự cố gắng, dám trải nghiệm và thử thách mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.