Cắt thùng 5 xe tải tự ý cải tạo, cơi nới

10/09/2014 14:16 GMT+7

Ngày 9.9, Thanh tra giao thông (TTGT) thuộc Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa đã cắt thành thùng 5 chiếc xe tải được chủ phương tiện tự ý cơi nới vừa bị bắt giữ.

Chiếc xe tải được cơi thêm 1,45 m thành thùng đang bị cắt hạ d
Chiếc xe tải được cơi thêm 1,45 m thành thùng đang bị cắt hạ - Ảnh: Ngọc Minh

Chi phí thuê thợ xử lý do chủ phương tiện chịu hoàn toàn, TTGT chỉ cử cán bộ giám sát chủ xe đưa kết cầu thành thùng trở về đúng với thiết kế ban đầu. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy nửa tháng qua, TTGT Thanh Hóa đã buộc các chủ phương tiện phải cắt thùng xe vi phạm ngay tại chỗ.

Trước đó, sáng ngày 8.9, Tổ tuần tra kiểm soát số 2 của TTGT Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 515, đoạn qua H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa, đã phát hiện một đoàn 7 xe tải hạng nặng chở cát từ dưới sông Chu lên, các chiếc xe có kích thước thành thùng vượt quá quy định.

Khi bị TTGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, các tài xế đã cố thủ trong xe, sau đó quay trở lại đổ cát trên thùng xe xuống bãi tập kết nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Thậm chí, một tài xế còn lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường; một chiếc khác thì lấy cớ bị hỏng hóc và nằm lỳ tại bãi tập kết. Sau hơn 3 giờ đồng hồ đấu tranh, lực lượng TTGT mới đưa được 5 chiếc xe mang các BKS: 18C-030.24, 18C-033.85, 20C-040.84, 20C-035.44, 20C-045.99 và đưa về trụ sở TTGT Thanh Hóa để xử lý.

Tiến hành kiểm tra, đo lại kích thước thành thùng, lực lượng TTGT và Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Thanh Hóa xác nhận, cả 5 xe đều được cơi nới để tăng tải trọng vận chuyển. Cụ thể, theo hồ sơ đăng kiểm, 5 chiếc xe trên có thiết kế thành thùng cao 60 cm, tải trọng hàng hóa khoảng 12 tấn, nhưng chủ xe đã cơi nới, tăng chiều cao thành thùng lên 1,9-2,1 m, nâng tải trọng hàng hóa chở trên thùng xe lên tới 40-50 tấn, gấp 2,5-3 lần so với nguyên thủy.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trịnh Ngọc Minh, Chánh thanh tra giao thông Thanh Hóa, cho biết: sau khi cắt, hạ thành thùng xe tải về đúng thiết kế ban đầu, chủ các phương tiện sẽ bị phạt hành chính từ 16-20 triệu đồng/1 xe; tài xế sẽ bị giữ giấy phép lái xe trong vòng 60 ngày. Theo ông Minh, từ trung tuần tháng 6 đến nay, TTGT Thanh Hóa đã xử phạt gần 80 trường hợp xe tải vi phạm tải trọng, xử phạt hàng trăm triệu đồng các chủ phương tiện vi phạm.

Ngọc Minh

>> Phát hiện nhiều xe tải tự đổ cơi nới thùng, sử dụng tem kiểm định hết hạn
>> Xử phạt xe tải cơi nới thùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.