'Cát tặc' thuê ghe phục vụ vận chuyển cát từ thiện để hút trộm cát sông

25/04/2022 21:32 GMT+7

Trương Văn Bình thuê ghe sắt của người dân phục vụ vận chuyển cát từ thiện ở H.Chợ Mới (An Giang) với giá 10 triệu đồng để dùng ghe hút trộm cát sông.

Chiều 25.4, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trương Văn Bình (39 tuổi) 1 năm tù giam; Võ Văn Lượm (37 tuổi, cùng ngụ xã Bình Phước Xuân, H.Chợ Mới, An Giang) 8 tháng tù giam cùng về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Bị cáo Trương Văn Bình (áo đen) và Võ Văn Lượm (áo sọc) tại tòa

Trần ngọc

Theo cáo trạng, Bình, Lượm và Lê Trung Lương (45 tuổi, ngụ xã Tấn Mỹ, H.Chợ Mới) từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản (cát) không phép. Tuy nhiên, cả 3 không ăn năn hối cải mà tiếp tục qua Đồng Tháp khai thác cát sông trái phép.

Để thực hiện hành vi, Bình thuê ghe sắt của người dân phục vụ vận chuyển cát từ thiện ở H.Chợ Mới với giá 10 triệu đồng, nhưng sau đó Bình không sử dụng như hợp đồng mà dùng ghe khai thác cát trái phép.

Bình thuê Lượm và Lương tham gia hút trộm cát sông với giá 150.000 đồng/chuyến và được đồng ý. Khoảng 3 giờ ngày 13.9.2019, khi cả 3 đang hút trộm cát tại nhánh sông Tiền (thuộc ấp Nam, xã Tân Thạnh, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tại thời điểm bị bắt quả tang, cả 3 đã hút được hơn 7,8 m3 cát.

Khi vụ việc được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra theo thẩm quyền thì Bình và Lượm bỏ trốn. Sau đó, cả 2 bị bắt theo lệnh truy nã.

Riêng Lê Trung Lương bị TAND tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 16.8.2021 và bị tuyên phạt 8 tháng tù giam về tội vị phạm quy định về khai thác tài nguyên. Sau đó, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm và y án sơ thẩm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.