Cát tặc lộng hành, chính quyền địa phương ở đâu ?: Huyện, tỉnh ráo riết vào cuộc

Nguyễn Long
Nguyễn Long
19/08/2022 06:33 GMT+7

Chủ tịch UBND H.Tánh Linh ( Bình Thuận ) khẳng định sẽ đưa tất cả tàu khai thác cát trái phép ra khỏi sông La Ngà, sau phản ánh của Báo Thanh Niên.

“Tàu ma” vẫn càn quét sông La Ngà

Sau khi Báo Thanh Niên có loạt bài phản ánh nạn khai thác cát trái phép trên sông La Ngà, chính quyền địa phương vào cuộc xử lý, nhưng tình trạng “rút ruột” đoạn sông qua địa bàn H.Tánh Linh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay trong sáng 18.8, có 2 tàu sắt vẫn thản nhiên khai thác cát trái phép trên sông La Ngà, trong khu vực phạm vi của cơ sở Tạ Văn Cầu quản lý (thuộc thôn 1, xã Gia An, H.Tánh Linh) được người dân dùng điện thoại ghi hình. Phát hiện có người ghi hình, 2 tàu cát này nhanh chóng rút các vòi “bạch tuộc” tăng ga bỏ chạy.

Sau loạt bài phản ánh “cát tặc” lộng hành: sông La Ngà sẽ sạch tàu khai thác cát trái phép

Các tàu bị niêm phong và yêu cầu di dời khỏi khu vực sông La Ngà

Nhận được hình ảnh PV Thanh Niên cung cấp, ông Giáp Hà Bắc, Chủ tịch UBND H.Tánh Linh, đã chỉ đạo Phòng TN-MT phối hợp cùng Công an huyện và UBND xã Gia An đến khu vực 2 tàu cát khai thác cát trái phép để kiểm tra. Một lãnh đạo Phòng TN-MT H.Tánh Linh cho biết khi phát hiện có người ghi hình, 2 tàu này đã bỏ chạy về hạ nguồn sông La Ngà, hướng về H.Đức Linh, vừa chạy vừa bơm cát ra sông. Còn đại diện cơ sở Tạ Văn Cầu khẳng định, 2 tàu sắt trên không phải của cơ sở này khai thác.

Trước đó, qua nhiều ngày mật phục, lúc 1 giờ ngày 11.8, lực lượng UBND xã Gia An phát hiện 1 tàu sắt đang hút cát trái phép gần cầu Treo liền tổ chức bắt giữ phương tiện cùng tang vật 8 m3 cát. Người bị bắt khai tên Nguyễn Quang Nhung (ngụ xã Vũ Hòa, H.Đức Linh). UBND xã Gia An đã lập biên bản tạm giữ tàu hút cát trái phép, giàn bơm hút cát tự chế, 1 sàn rửa cát...

Trong khi đó, cách sông La Ngà vài trăm mét ở thôn 3, xã Gia An, trong những ngày qua, PV Thanh Niên liên tục ghi hình cảnh xe ra vào chở cát. Nhận được hình ảnh, ngày 16.8, ông Giáp Hà Bắc đã chỉ đạo Công an huyện, Phòng TN-MT đến hiện trường, bắt quả tang ông Nguyễn Văn Lộc đang có hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Lực lượng chức năng đã thu giữ máy hút cát, giàn bơm...

Cát tặc quậy nát sông La Ngà: Trắng đêm theo dấu những con "tàu ma"

Toàn bộ rào tôn ở bãi cát DNTN Xuân Trường bị tháo dỡ

Nguyễn Long

Tỉnh lập đoàn kiểm tra

Ngày 18.8, ông Giáp Hà Bắc cho biết ngay sau khi nhận phản ánh của PV Thanh Niên, từ ngày 3.8 đã chỉ đạo Phòng TN-MT (Thường trực Đoàn kiểm tra 3462) phối hợp với Công an huyện, UBND xã Gia An tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép trên sông La Ngà.

Xử lý nghiêm, nếu vi phạm quy mô lớn thì khởi tố hình sự

Liên quan đến phản ánh việc DNTN Xuân Trường và Công ty Minh Châu, mặc dù đã hết thời hạn khai thác cát trên sông La Ngà, nhưng vẫn còn tàu hút cát trái phép rồi bơm lên bãi cát của 2 doanh nghiệp này, bà Phan Thị Xuân Thu, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận, khẳng định Sở đã có văn bản yêu cầu 2 doanh nghiệp dừng mọi hoạt động khai thác cát xây dựng trên sông La Ngà khi giấy phép khai thác hết hiệu lực và lập hồ sơ đóng cửa mỏ. Trường hợp khai thác thì chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định. Đồng thời, yêu cầu địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên sông La Ngà để xử lý nghiêm.

Trong thời gian tới, Sở TN-MT tiếp tục phối hợp với các sở, ngành chức năng và địa phương giám sát việc dừng khai thác cát trên sông La Ngà của DNTN Xuân Trường, Công ty Minh Châu theo yêu cầu của tỉnh, đơn vị nào không thực hiện thì xử lý theo quy định. UBND H.Tánh Linh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn có sông La Ngà chảy qua giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác cát trái phép trên sông để xử lý nghiêm, nếu có vi phạm thuộc mức độ quy mô phải khởi tố hình sự thì chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, xử lý.

Qua kiểm tra thực tế, tại 2 bãi tập kết cát của DNTN Xuân Trường có 3 tàu đang neo đậu đã được UBND xã Gia An tổ chức niêm phong theo ý kiến chỉ đạo của Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận ngày 27.7. Đoàn kiểm tra phát hiện 1 tàu của cơ sở Tạ Văn Cầu đang bơm hút cát trên sông La Ngà, hiện đang giao UBND xã Gia An xác minh kiểm tra tọa độ để xử lý theo quy định. Ngoài ra, trên toàn tuyến, tổ công tác còn phát hiện có 5 tàu không có số hiệu đang neo đậu trên sông La Ngà. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác không phát hiện có tàu bơm hút cát lên các bãi tập kết cát của DNTN Xuân Trường và Công ty Minh Châu. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Gia An tiếp tục xác minh, buộc các chủ phương tiện phải di dời các tàu ra khỏi khu vực.

Ngoài ra, ông Giáp Hà Bắc cho hay đã chỉ đạo UBND xã Gia An tổ chức chốt trực và thường xuyên kiểm tra 24/24, kịp thời phát hiện để xử lý nghiêm hành vi khai thác cát trái phép trên sông La Ngà. Yêu cầu DNTN Xuân Trường, Công ty Minh Châu di dời hết các phương tiện khai thác ra khỏi khu vực sông La Ngà (đoạn đi qua thuộc địa bàn H.Tánh Linh). Giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác đối với cơ sở Tạ Văn Cầu, đảm bảo đúng quy định. UBND H.Tánh Linh cũng đề nghị Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận thông báo không thực hiện gia hạn giấy phép đối với DNTN Xuân Trường và Công ty Minh Châu. Yêu cầu 2 cơ sở giải quyết dứt điểm số lượng cát tồn tại bãi tập kết và thực hiện hoàn phục môi trường, lập đề án đóng cửa mỏ theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, ngày 16.8, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đã đến các bãi cát của DNTN Xuân Trường, Công ty Minh Châu và cơ sở Tạ Văn Cầu kiểm tra thực tế sau loạt bài phản ánh trên Báo Thanh Niên. Ngày 17.8, Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi DNTN Xuân Trường yêu cầu dừng mọi hoạt động khai thác khoáng sản khi giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn. Yêu cầu không được lợi dụng việc đang tập kết 5.800 m3 cát tại 2 bãi tập kết để khai thác khoáng sản trái phép. Mọi trường hợp vi phạm, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định. Sở này cũng yêu cầu DNTN Xuân Trường đưa 4 chiếc tàu của doanh nghiệp hiện đang neo đậu ra khỏi khu vực sông La Ngà chậm nhất trong ngày 18.8. Lập đề án đóng cửa mỏ theo quy định pháp luật...

Cát tặc lộng hành, chính quyền địa phương ở đâu?

Khai thác ì xèo, 'trêu ngươi' cán bộ địa chính

Cát lậu tấp nập về bãi đáp

Ngày đêm 'bức tử' sông La Ngà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.