'Cắt ngọn' 5 tầng chung cư mini sai phép ở Hà Nội

18/10/2023 20:02 GMT+7

Chính quyền sở tại đã yêu cầu chủ chung cư mini 9 tầng với gần 150 phòng ở xã Tân Xã (H.Thạch Thất, Hà Nội) phải tháo dỡ 5 tầng, trả lại thiết kế 3 tầng và tum theo giấy phép xây dựng.

Ngày 18.10, công nhân bắt đã đầu tháo dỡ phần mái và thiết bị tại khu vực tầng 9 của chung cư mini có tên gọi là "My Home" tại xã Tân Xã. Theo ông Trần Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Tân Xã, chủ đầu tư cam kết khắc phục hậu quả, thực hiện theo giấy phép. Thời hạn khắc phục diễn ra từ nay đến cuối năm.

'Cắt ngọn' 5 tầng của chung cư mini sai phép ở Hà Nội - Ảnh 1.

Chung cư mini cao 9 tầng ở xã Tân Xã sẽ bị cắt ngọn 5 tầng, giữ lại 3 tầng và tum

NGUYỄN TRƯỜNG

Giấy phép xây dựng số 32 do ông Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch UBND H.Thạch Thất, ký hồi tháng 4 thể hiện, đây là công trình nhà ở riêng lẻ, được cấp phép 3 tầng và tum. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã xây thành 9 tầng và bố trí một số căn hộ ở phần tum.

Để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng kéo dài suốt nhiều tháng nhưng không được xử lý dứt điểm, ông Hòa biện minh nguyên nhân do chủ đầu tư không có mặt tại công trình, cổng thường xuyên đóng gây khó khăn cho công tác kiểm tra. Ngoài ra, xã không có thẩm quyền tạm giữ phương tiện xây dựng nếu phát hiện chủ đầu tư thi công sai phép.

Theo ông Hòa, xã đã lập biên bản xây dựng không phép ngay từ lúc công trình khởi công, sau đó lập thêm 3 biên bản về các vi phạm khác nhau. Đội trật tự xây dựng H.Thạch Thất cũng lập biên bản xử lý 2 lần.

"Xã không bao che cho bất cứ chủ đầu tư nào nhưng do nhu cầu của học sinh, sinh viên và nhận thức của chủ đầu tư chưa tốt nên để xảy ra vi phạm", ông Hòa phân bua.

'Cắt ngọn' 5 tầng của chung cư mini sai phép ở Hà Nội - Ảnh 2.

Nhiều chung cư mini có dấu hiệu cao bất thường trên địa bàn xã Tân Xã

NGUYỄN TRƯỜNG

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch UBND H.Thạch Thất, cho biết thêm, sau khi công trình bị đình chỉ hồi tháng 3, chủ đầu tư đã xin phép xây nhà ở riêng lẻ và được huyện cấp giấy phép xây dựng. Sau đó, đội trật tự xây dựng đô thị phát hiện công trình thi công không đúng giấy phép nên lập biên bản yêu cầu phá dỡ phần vi phạm. Tuy nhiên, sau đó, chủ đầu tư không chấp hành nên huyện ra quyết định cưỡng chế, thu hồi giấy phép xây dựng vào tháng 6.

Đối với trách nhiệm của chính quyền xã khi không cưỡng chế và để công trình hoàn thiện lên 9 tầng rồi đi vào hoạt động, ông Hồng phân bua rằng một phần nguyên nhân là cán bộ, công chức và các đơn vị liên quan chưa làm hết trách nhiệm. H.Thạch Thất đã thành lập đoàn kiểm tra và có kết luận, tuần tới sẽ đưa ra hình thức kỷ luật đối với chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ địa chính xã có vi phạm.

'Cắt ngọn' 5 tầng của chung cư mini sai phép ở Hà Nội - Ảnh 3.

Xã Thạch Hòa (H.Thạch Thất) cũng được coi là "thiên đường" của các tòa chung cư mini

NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, ngày 13.10, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp các bên liên quan kiểm tra công trình chung cư mini My Home tại xã Tân Xã; đồng thời xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Chung cư mini này do ông V.M.C làm chủ đầu tư.

Nêu quan điểm xử lý cán bộ nếu có sai phạm vì để tồn tại chung cư mini 9 tầng sai phép, ông Lê Minh Đức, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất, nhấn mạnh sẽ "không có vùng cấm, không ngoại lệ", cán bộ nào sai phạm sẽ xử nghiêm cán bộ đó.

Tạm đình chỉ hoạt động chỉ đạo 3 chủ tịch xã

Ngày 18.10, Thường trực Huyện ủy Thạch Thất đã đồng ý giao UBND huyện ban hành quyết định tạm dừng hoạt động chỉ đạo đối với ông Trần Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Tân Xã; ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch UBND xã Thạch Hòa; ông Trương Quang Hồng, Chủ tịch UBND xã Bình Yên, để tập trung xử lý các công trình vi phạm. Nguyên nhân đình chỉ, trên địa bàn 3 xã này có 30 công trình sai phép, vi phạm trật tự xây dựng hoặc vi phạm phòng cháy, chữa cháy.

Qua tìm hiểu, trên địa bàn xã Tân Xã, Thạch Hòa và Bình Yên còn có hàng chục chung cư mini với quy mô tương tự, thậm chí lớn hơn chung cư 9 tầng đang bị xử lý, nhằm đáp ứng nhu cầu thuê nhà của học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội - cơ sở Hòa Lạc và người lao động tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (H.Thạch Thất).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.