Cất cao tiếng hát hòa bình

Ngọc An
Ngọc An
17/07/2022 07:30 GMT+7

Những nghệ sĩ sinh ra trong thời kỳ đất nước chiến tranh hay sau khi đất nước thống nhất sẽ cùng cất cao tiếng hát thể hiện khát vọng hòa bình .

Chương trình Khát vọng hòa bình do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo, Báo Thanh Niên tổ chức, sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 24.7, tại Quảng trường TX.Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, có sự tham gia của các ca sĩ Thanh Lam, Tùng Dương, Đinh Hương, Đông Hùng, Bảo Trâm, Đinh Quang Đạt, nhóm The Wings, Thăng Long; MC Lê Anh - Hồng Nhung; tổng đạo diễn: Minh Trí; giám đốc âm nhạc: Dương Cầm.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình

BTC

Giữ nụ cười và tình yêu thương

“Cái tên của chương trình đã nói lên tất cả thông điệp Khát vọng hòa bình. Một cảm quan mang giá trị nhân văn cao đẹp mà có lẽ dân tộc chúng ta đã thấm thía điều này hơn bao giờ hết. Tổng thể của chương trình là câu chuyện xuyên suốt 50 năm qua tại mảnh đất Quảng Trị, khởi đầu với dấu ấn trận chiến huyền thoại tại Thành cổ, âm vang tới tận hôm nay và được hòa nhịp cùng hoạt động đóng góp dựng xây quê hương, lan tỏa niềm tự hào của các bạn trẻ. Trong suốt hành trình ấy là các lát cắt cuộc đời những người lính hy sinh thầm lặng vì Tổ quốc, những con người trong nước và quốc tế nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh, sự biến chuyển của không gian Quảng Trị từ vùng đất từng là túi bom trong chiến tranh nay chuyển mình phát triển, trở thành điểm hẹn, biểu tượng của hòa bình. Những nội dung theo một mạch thời gian tuyến tính nhưng lại là sự khắc họa Khát vọng hòa bình một cách sâu sắc, sinh động”, tổng đạo diễn Minh Trí chia sẻ.

Từ trên xuống: Ca sĩ Thanh Lam, Tùng Dương, Đông Hùng

Nghệ sĩ cung cấp

Đã nhiều lần tới Quảng Trị, NSƯT Thanh Lam luôn cảm thấy những trắc ẩn trong lòng. Trong chương trình Khát vọng hòa bình, Thanh Lam là nghệ sĩ thuộc thế hệ đi trước, bên cạnh chị là nhiều giọng ca trẻ thuộc thế hệ sinh ra khi đất nước hòa bình. “Những bạn trẻ hát những ca khúc tri ân, tỏ lòng biết ơn bậc ông cha, chú bác đã hy sinh để họ có cuộc sống ngày hôm nay. Đó cũng là cách mà các bạn hiểu hơn giá trị cuộc sống và biết làm sao để luôn giữ nụ cười và yêu thương trong cuộc sống này”, chị bày tỏ.

Ca sĩ Đông Hùng, một trong những gương mặt trẻ, cảm thấy tự hào khi được biểu diễn trong chương trình Khát vọng hòa bình mang ý nghĩa đặc biệt. Anh cho hay sẽ thể hiện những ca khúc đi theo năm tháng theo cách hiểu của một người trẻ sinh sau chiến tranh.

Trong mọi thời đại luôn cần xây dựng hòa bình

Ca sĩ Bảo Trâm cho biết, cô sinh ra khi đất nước đã hòa bình nhưng không cảm thấy những ca khúc cách mạng xa lạ với mình, bởi thường được nghe ông bà, bố mẹ hát. “Khi hát những ca khúc cách mạng quen thuộc hay những ca khúc mới được viết trong thời bình, tôi đều mang tâm thế của người trẻ có nhận thức sâu sắc về hòa bình”, nữ ca sĩ nói.

“Không chỉ có thời chiến mà trong mọi thời đại luôn cần xây dựng hòa bình”, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ. “Việc xây dựng hòa bình ngoài tránh “bom rơi đạn nổ” còn là xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đất nước mình. Mỗi một con người ở những vị trí, công việc khác nhau nhưng cùng mang sứ mệnh làm giàu cho đất nước, sánh vai với nước bạn”, anh nói. Với Tùng Dương, tham gia chương trình ý nghĩa như Khát vọng hòa bình cũng là nhiệm vụ của người nghệ sĩ trong việc truyền tải thông điệp hòa bình.

“Đã có nhiều chương trình nghệ thuật diễn ra tại Quảng Trị, bởi vậy áp lực lớn của chúng tôi là làm sao tạo được nhiều điểm mới mẻ cho Khát vọng hòa bình. Chương trình hướng đến sự tri ân những hy sinh, mất mát của thế hệ cha ông; hướng đến sự hào hùng, niềm tin lạc quan trong chiến tranh; nhưng đồng thời cũng truyền đi hình ảnh Quảng Trị ngày nay - một mảnh đất thiêng từng bị bom đạn cày nát đã hồi sinh, phát triển và hòa nhập, tới khán giả trong và ngoài nước.

Khát vọng hòa bình hướng đến nhiều đối tượng khán giả, đặc biệt là người trẻ. Âm nhạc trong chương trình mang màu sắc mới qua những bản phối hiện đại các ca khúc đã quen thuộc. Nhạc rap - thể loại âm nhạc có thể tiếp cận với giới trẻ ngày nay nhiều hơn - cũng được đưa vào chương trình. Những ca sĩ góp mặt là những người được khán giả, trong đó có nhiều người trẻ, yêu mến. Một điểm khác của chương trình là áp dụng công nghệ mapping 3D vào diễn thực cảnh. Một cầu nối bằng ánh sáng, thể hiện khát vọng nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai của mảnh đất Quảng Trị được dàn dựng trên sân khấu”, nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, đơn vị tổ chức chương trình Khát vọng hòa bình, cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.