Cắt bỏ thành công khối u 'khủng' 15 kg sau cổ bệnh nhân

Ngọc Quý
Ngọc Quý
31/05/2018 14:39 GMT+7

Khối u bắt đầu xuất hiện trên cổ người đàn ông ở Trung Quốc từ khi ông mới 17 tuổi. Qua 47 năm, khối u phát triển lớn dị thường và nặng đến 14,9 kg.

Người bị mắc khối u là ông Triệu Hạnh Phúc, 64 tuổi, sống ở thành phố Bàn Châu, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Suốt nhiều năm, ông đã không điều trị vì khối u không gây đau và chi phí phẫu thuật quá đắt đỏ, theo Daily Mail.
Ban đầu, khối u chỉ lớn bằng quả trứng. Nhưng qua thời gian, nó phát triển đến kích thước dị thường và còn lớn hơn cả đầu của ông Hạnh Phúc.
Khối u quá lớn khiến người đàn ông gặp khó khăn khi đi đứng. Khi đó, con trai ông là anh Triệu Kiến Cường quyết định giúp cha và tìm đến bác sĩ Đồng Thế Hương ở Bệnh viện Ung thư Quý Châu.
Khối u khổng lồ nằm sau cổ bệnh nhân. Cách đây 1 tuần, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 10 giờ và đã cắt bỏ được 95% khối u.
“Trong nhiều năm làm bác sĩ, tôi chưa bao giờ thấy khối u nào lớn đến như vậy”, bác sĩ Đồng Thế Hương nói. Ông hy vọng ca phẫu thuật thành công sẽ giúp bệnh nhân có thể quay trở lại cuộc sống bình thường.
Hiện tại, ông Hạnh Phúc đã xuất viện về nhà và đang dần hồi phục. Bác sĩ cũng cho biết khối u là lành tính và sẽ không để lại di chứng gì.
Mặc dù cảm thấy nhẹ nhõm sau khi cắt bỏ khối u nhưng ông Hạnh Phúc cho biết hiện vẫn chưa quen với trạng thái mới. Trong cuộc phẫu thuật này, chi phí điều trị là vấn đề lớn nhất đối với cha con ông. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của gia đình và họ hàng, anh Kiến Cường đã gom đủ tiền để tiến hành phẫu thuật cho cha, theo Daily Mail.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.