Cắt bỏ lưỡi do ung thư, bệnh nhân được tái tạo lưỡi từ cơ cánh tay

Ngọc Quý
Ngọc Quý
21/02/2019 08:16 GMT+7

Sau khi phải cắt bỏ một phần lưỡi của mình do ung thư, một người phụ nữ ở Anh đã được các bác sĩ phẫu thuật tái tạo một chiếc lưỡi mới. Phần da, cơ và tĩnh mạch của chiếc lưỡi mới được lấy từ cánh tay.

Bà Joanna Smith bị chẩn đoán mắc ung thư lưỡi. Những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện vào tháng 10.2018. Các vết lở loét xuất hiện trên lưỡi của bà, theo Fox News.
Sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác định bà Smith bị ung thư lưỡi. “Bác sĩ nói với tôi là nếu tôi không phẫu thuật thì sẽ không thể thấy mùa Giáng sinh năm sau”, bà Smith kể lại.
Bà sống ở thi trấn Clapham, hạt Bedfordshire của Anh. Các bác sĩ cho biết nếu không điều trị, bà Smith sống lâu nhất là khoảng từ 6 đến 8 tháng nữa.
Để loại bỏ hết khối u ung thư và ngăn chúng trở lại, các bác sĩ đã phải cắt bỏ gần như toàn bộ lưỡi bà Smith cùng một số hạch ở cổ và nhiều chiếc răng. Ca phẫu thuật kéo dài đến 10 tiếng. Các bác sĩ cũng cắt da và cơ ở chân để tái tạo lưỡi cho bà Smith.
Tuy nhiên, phần da và cơ ghép từ chân đã bị cơ thể đào thải. Bà Smith quyết định thử lần thứ 2 bằng cách lấy da, cơ và tĩnh mạch ở cánh tay trái. Cuối cùng, đến lần phẫu thuật thứ 3 thì các bác sĩ mới tái tạo thành công lưỡi cho bà Smith.
Có đến 29 bác sĩ, y tá cùng tham gia ca phẫu thuật tái tạo lưỡi cho bà Smith. Khi tỉnh dậy, bà Smith cảm thấy choáng váng nhưng đã có thể nói chuyện được phần nào.
“Cảm giác như tôi có thứ gì đó là lạ trong miệng”, bà Smith kể lại.
Hiện tại, bà không ăn những món quá nóng để tránh lưỡi bị bỏng. Bà hy vọng tương lai sẽ sớm được trồng lại răng. Khẩu phần ăn của bà cũng dần chuyển từ thực phẩm lỏng, mềm sang thực phẩm rắn như cá hồi, khoai tây, theo Fox News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.