Cắt bỏ khối u dạ dày 19 kg để cứu cụ bà 'ngàn cân treo sợi tóc'

09/01/2018 12:01 GMT+7

Các bác sĩ của Bệnh viện Queen Elizabeth (ở Birmingham, Anh) đã phẫu thuật cắt bỏ thành công một khối u nặng hơn 19 kg ra khỏi dạ dày của một phụ nữ 74 tuổi (chỉ cho biết tên Jasmine).

Trước khi cuộc phẫu thuật được thực hiện, bệnh nhân được cho biết bà chỉ còn bốn tuần để sống bởi vì khối u đã xâm chiếm hết dạ dày và gan. Ngoài ra, nó còn chèn ép nhiều cơ quan quan trọng khác gần đó, theo Daily Mail ngày 8.1.
Các bác sĩ cho biết họ cũng không thể chắc chắn liệu có cứu được bệnh nhân không cho đến khi thực hiện phẫu thuật và xem điều gì đang xảy ra trong cơ thể bà. Số phận của bệnh nhân đang rơi vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”.
Theo các bác sĩ, cuộc phẫu thuật này rất khó và ẩn chứa nhiều rủi ro. Nếu so với năm năm trước thì họ sẽ không dám thực hiện phẫu thuật này. Tuy nhiên, lần này bệnh viện đã có hai chuyên gia đầu ngành về bướu thịt - bướu mà bà Jasmine đang mắc phải - vì vậy họ sẽ làm.
Cuối cùng, họ cũng đã phẫu thuật cắt bỏ khối u khổng lồ thành công sau nhiều giờ căng thẳng để giành lại sự sống cho bệnh nhân, theo Daily Mail.
Những giờ phút căng thẳng này sẽ được phát sóng trên một chương trình truyền hình của Anh vào tuần tới. Người xem sẽ nhìn thấy các bác sĩ phẫu thuật phải đưa ra những quyết định sinh tử như thế nào trong phòng mổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.