Cắt bao da quy đầu, lợi và hại ra sao?

19/12/2015 09:16 GMT+7

Cắt bao quy đầu từ lâu đã là vấn đề sức khỏe tình dục được mang ra bàn luận nhiều, và mới đây Trung tâm Ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết nó mang lại lợi ích lớn hơn nguy cơ, theo MSN.

Cắt bao quy đầu từ lâu đã là vấn đề sức khỏe tình dục được mang ra bàn luận nhiều, và mới đây Trung tâm Ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết nó mang lại lợi ích lớn hơn nguy cơ, theo MSN.

Ảnh minh họa: ShutterstockẢnh minh họa: Shutterstock
Nhưng liệu thủ tục này có tác động đến đời sống tình dục của bạn?
Ít nhạy hơn
Theo bà Karen Boyle, giám đốc y học sinh sản nam giới và phẫu thuật tại Hiệp hội Tiết niệu Chesapeake ở Baltimore (Mỹ), cắt bao quy đầu không ảnh hưởng đến ham muốn tình dục và chức năng tình dục nam giới. Một nghiên cứu của Đan Mạch gần đây cho thấy tỷ lệ nam giới bị xuất tinh sớm hoặc khó cương dương không bị ảnh hưởng bởi tình trạng cắt bao quy đầu của họ, theo MSN.
Trong khi đó, theo các nhà nghiên cứu Hàn Quốc, cắt bao quy đầu loại bỏ nửa phần da trên dương vật, nên nam giới cắt bao da quy đầu bị mất “các thụ thể thần kinh va chạm tốt” vốn rất nhạy cảm với sự va chạm nhẹ.
Còn một nghiên cứu tại trường Đại học bang Michigan (Mỹ) phát hiện ra rằng phần nhạy cảm nhất của dương vật của một anh chàng cắt bao quy đầu là vết sẹo cắt bao quy đầu của mình. Nghĩa là sau khi cắt bao quy đầu, các sợi dây thần kinh trên bề mặt dương vật ít nhạy cảm hơn, theo tiến sĩ Darius Paduch, bác sĩ tiết niệu và chuyên gia y khoa tình dục nam giới ở Trung tâm Y tế Weill Cornell (Mỹ).
Ít gây ra nhiễm trùng cho bạn tình
Tuy nhiên, khi nam giới không cắt bao da quy đầu, hơi ẩm có thể bị mắc kẹt giữa dương vật và bao quy đầu, tạo ra môi trường lý tưởng cho vi khuẩn ấp trứng. Bạn tình của nam giới không cắt bao quy đầu có nguy cơ cao nhiễm khuẩn âm đạo, tiến sĩ Supriya Mehta, nhà dịch tễ học tại Đại học Illinois (Mỹ) cho biết. Bạn tình của nam giới không cắt bao da quy đầu có nhiều khả năng mắc bệnh nhiễm trùng bao gồm nhiễm trùng nấm men, nhiễm trùng tiểu, và STDs (đặc biệt là HPV và HIV).
Phụ nữ cảm thấy sạch hơn
Một số phụ nữ có thể cảm thấy nam giới cắt bao quy đầu có vẽ sạch sẽ hơn. Điều này có thể tăng cường chức năng tình dục của phụ nữ, bởi vì họ cảm thấy ít có khả năng bị nhiễm trùng, theo bác sĩ phụ khoa Alyssa Dweck. Thực tế còn cho thấy, phụ nữ tăng niềm vui sau khi bạn tình của họ cắt bao quy đầu so với lúc chưa cắt bao da quy đầu. Nói cách khác, phụ nữ muốn “sex” nhiều hơn bởi vì họ ít lo lắng về STDs, theo MSN.
Phụ nữ bị đau hơn
Phụ nữ “giao ban” với nam giới cắt bao quy đầu có nguy cơ bị đau hơn 3 lần so với phụ nữ “giao ban” với nam giới không cắt bao da quy đầu, theo nghiên cứu của Đan Mạch. Dương vật không cắt bao da quy đầu luôn bóng và dễ vào “vùng kín” hơn. Vì vậy, đối với những phụ nữ không bôi trơn tốt, họ có thể bị đau với bạn tình cắt bao da quy đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.