Carlos Santana phản đối chiến tranh

22/03/2006 22:31 GMT+7

Nghệ sĩ guitar nổi tiếng này đã gửi đến bạn cũ của anh là Jimi Hendrix một thông điệp phản đối chiến tranh, phản đối lý luận của Tổng thống Mỹ G.Bush.

Biểu tượng nhạc rock nói rằng: "Tôi khôn ngoan. Tôi yêu đương. Tôi sống trong hiện tại và tôi cố gắng mang đến sự hàn gắn với những yêu thương. Quan niệm của tôi đối lập với Tổng thống Bush". Santana nói với các nhà báo Peruvian trong buổi hòa nhạc vào ngày 21.3.2006 rằng những người trẻ phải tham gia vào chiến tranh ở Iraq cũng vô nghĩa như khi thế hệ cha anh họ tham gia vào cuộc chiến ở Việt Nam những năm 1970.

V.Nguyễn
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.