Cấp tập ứng cứu dân trong đợt lũ lịch sử ở Quảng Bình

18/10/2020 15:24 GMT+7

Lũ trên các sông ở Quảng Bình đã chạm mức lũ lịch sử, gây ngập lụt kinh hoàng. Cơ quan chức năng đã cấp tập ứng cứu…

Theo số liệu do Đài Khí tượng thủy văn Quảng Bình ghi nhận, mực nước trên sông Kiến Giang tại huyện Lệ Thủy đang tiếp tục lên, lúc 7 giờ sáng nay 18.10 tại trạm Lệ Thủy là 3,79 m, trên báo động 3 là 1,09m. Mức lũ này còn cách không xa mức lũ lịch sử tại khu vực này năm 1979 (3,91 m) và lũ đặc biệt lớn năm 2010 (3,81 m).
Dự báo trong vòng 6 -12 giờ tới, lũ trên sông trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy tiếp tục lên, có khả năng đạt 4,2m, trên báo động 3 là 1,5 m và vượt cả mức lũ lịch sử năm 1979 là 0,29 m. Độ rủi ro thiên tai đang ở cấp 2.

Người Quảng Bình lên mạng xã hội cầu cứu vì mưa trắng trời, lũ dâng quá nhanh

Đến 11 giờ trưa nay, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cũng phát cảnh báo sông Kiến Giang tại Lệ Thủy có khả năng đạt đỉnh 4,30 m, trên báo động 3 là 1,6 m, vượt lũ lịch sử năm 1979 là 0,39m.
Lũ trên sông Gianh cũng tiếp tục lên nhanh và không loại trừ khả năng xuất hiện lũ đặc biệt lớn.
Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng diễn ra trên diện rộng ở hạ lưu các sông và vùng trũng thấp các huyện Quảng Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh…

Ứng cứu người dân mắc kẹt

Hiện các lực lượng biên phòng, quan sự, công an của tỉnh Quảng Bình đã cấp tập điều động nhân lực, phương tiện đi cứu dân.
Từ sáng sớm nay 18.10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình triển khai 3 hướng đi trinh sát địa bàn để xác định khu vực trọng yếu và đảm bảo an toàn. Ba chiếc xuống lớn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đang sẵn sàng tìm bến hạ, 18 xuồng nhỏ của các Ban chỉ huy quân sự huyện đã chuyển về vùng dân cư ngập lụt.
Trên chiếc thuyền lớn do thượng tá Trần Chí Hiếu, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, dẫn đầu đi trinh sát tại địa bàn huyện Quảng Ninh và tổ chức cứu hộ người dân, PV Thanh Niên ghi nhận tình trạng ngập lụt kinh hoàng.
Hiện tại, Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy ngập nhiều đoạn dọc theo các xã Võ Ninh, Gia Ninh, Hồng Thủy… Lực lượng chức năng đã căng biển cảnh báo.
Xuồng lớn 85 CV của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã vượt sông Kiến Giang, đến xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh giữa mưa to gió lớn và sóng rất lớn. Cả một vùng dân cư, ruộng đồng ngập trong nước lũ mênh mông.
Một cảnh ngập lụt nghiêm trọng hiện ra trước mắt. Hàng nghìn nhà dân chìm trong nước. Bên trong các khu dân cư, lực lượng cứu hộ tại chỗ đang di dời, ứng cứu nhiều người dân đang bám trên mái nhà.
Đoàn trinh sát cũng tiếp cận cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty Xăng dầu Quảng Bình (đóng ở xã Tân Ninh), để tiếp tế thực phẩm, nước uống và cứu 4 nhân viên cửa hàng đang bám tại đó.
Chiều nay, lực lượng cứu hộ do thượng tá Hiếu dẫn đầu tiếp tục triển khai các phương án đi cứu dân.

Quốc lộ 1A bị chia cắt, Quảng Trị khắp nơi mênh mông nước vì mưa lũ

Những hình ảnh do PV Thanh Niên theo đoàn trinh sát và ghi nhận trong buổi sáng hôm nay 18.10:
 

Quảng Bình điều động lực lượng ứng cứu người dân vùng ngập lụt

ẢNH: TRƯƠNG QUANG NAM

 

Ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng ven sông Gianh và sông Kiến Giang

ẢNH: TRƯƠNG QUANG NAM

Kéo xuồng đi ứng cứu

ẢNH: TRƯƠNG QUANG NAM

 

Cửa hàng xăng dầu bị ngập lút ở huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

ẢNH: TRƯƠNG QUANG NAM

 

Thòng dây tiếp tế lương thực, thực phẩm và ứng cứu 4 nhân viên tại cửa hàng xăng

ẢNH: TRƯƠNG QUANG NAM

 

Nữ nhân viên Trần Thị Tuyết Trinh (ở cửa hàng xăng) được đưa lên xuồng an toàn

ẢNH: TRƯƠNG QUANG NAM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.