Cấp tập hỗ trợ ngư dân vay đóng mới tàu cá

22/08/2015 10:28 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra thời hạn đến ngày 28.8 các địa phương phải chốt danh sách các chủ tàu không tham gia chương trình vay vốn đóng mới tàu cá theo chính sách tín dụng ưu đãi của Nghị định 67 (kèm theo đơn xin rút, văn bản giải trình nguyên nhân) trước khi tỉnh chính thức xóa tên.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra thời hạn đến ngày 28.8 các địa phương phải chốt danh sách các chủ tàu không tham gia chương trình vay vốn đóng mới tàu cá theo chính sách tín dụng ưu đãi của Nghị định 67 (kèm theo đơn xin rút, văn bản giải trình nguyên nhân) trước khi tỉnh chính thức xóa tên.

Trong đó, yêu cầu 2 huyện: Thăng Bình và Núi Thành rà soát danh sách các chủ tàu chưa có chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá (một điều kiện để các ngân hàng xét cho vay), sau đó phối hợp với Sở NN-PTNT lập kế hoạch đào tạo, cấp chứng chỉ.
Trường hợp chưa có chứng chỉ, ngư dân cũng phải cam kết đăng ký theo học để đảm bảo hồ sơ vay vốn. Đây là một trong số các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ tình trạng đóng băng nguồn vốn vay đóng mới tàu cá.
Hiện mới có 7 tàu ký hợp đồng vay vốn tại các ngân hàng thương mại, quá ít so với danh sách 66 tàu đã được UBND tỉnh phê duyệt đủ điều kiện đóng mới.
Để ngư dân chủ động tiếp cận, tỉnh Quảng Nam giới thiệu thêm một số mẫu thiết kế tàu cá (ngoài 21 mẫu đã được Bộ NN-PTNT ban hành); đồng thời đề nghị ngân hàng thông báo rộng rãi gói tín dụng 1.000 tỉ đồng của BIDV cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình bù đắp phần thiếu hụt vốn đối ứng để đóng mới tàu theo Nghị định 67.
Dự kiến, trong tháng 9.2015, sẽ có 2 tàu cá hạ thủy sớm nhất từ chương trình tín dụng ưu đãi này, thuộc các chủ tàu Phan Thu và Trần Công Chi (ở H.Thăng Bình).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.