Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ

Phạm Đức
Phạm Đức
26/02/2024 12:54 GMT+7

Sau khi được người bố động viên, 2 anh em song sinh ở Hà Tĩnh không chờ lệnh điều động nhập ngũ mà chủ động viết đơn tình nguyện xin được tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Sáng 26.2, cặp anh em song sinh là Phạm Công Anh và Phạm Công Nhật (19 tuổi, ngụ tại thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã thức dậy từ lúc 4 giờ 30 để chuẩn bị quân tư trang, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ- Ảnh 1.

Cặp anh em song sinh dậy sớm để chuẩn bị quân tư trang, sẵn sàng lên đường nhập ngũ

PHẠM ĐỨC

Công Anh và Công Nhật nằm trong số 9 tân binh ở xã Cẩm Mỹ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024.

Sau khi mặc lên bộ quân phục của người lính Hải quân chỉnh tề, hai anh em sinh đôi đã được cán bộ UBND xã Cẩm Mỹ đến tận nhà đón đi dự lễ giao nhận quân được tổ chức tại Quảng trường Hà Huy Tập (TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên).

Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ- Ảnh 2.

Công Anh và Công Nhật thắp hương lên bàn thờ gia tiên trước khi lên đường nhập ngũ

PHẠM ĐỨC

"Đây không phải lần đầu hai anh em xa nhà, xa bố mẹ nhưng cảm xúc vẫn rất bồi hồi. Em cùng em trai đã chuẩn bị mọi thứ xong hết cả rồi, sẵn sàng gia nhập vào quân ngũ để trở thành người lính Hải quân", Công Anh nói.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống, ông nội là lão thành cách mạng, bố từng đi bộ đội, Công Anh và Công Nhật sớm ý thức được trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội.

Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ- Ảnh 3.

Cặp anh em song sinh chia tay bố mẹ để lên đường

PHẠM ĐỨC

Sau khi học xong cấp 3, Anh và Nhật đều rời xa cha mẹ, đi xin việc làm để đỡ đần gia đình. Anh thì xin vào làm nhân viên phục vụ cho một quán ăn trên địa bàn TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh), còn Nhật vào tỉnh Quảng Trị để làm việc. Mức lương của cả hai anh em trung bình từ 7 - 8 triệu đồng/tháng.

Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ- Ảnh 4.

Cán bộ xã Cẩm Mỹ đến tận nhà để đón Công Anh và Công Nhật

PHẠM ĐỨC

Trước tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nghe tin chuẩn bị có lệnh nhập ngũ năm 2024, Công Anh và Công Nhật lập tức xin nghỉ việc, bắt xe về quê để viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Sau các vòng khám sơ tuyển, hai anh em đã trúng tuyển, trở thành tân binh của một đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân đóng tại Đà Nẵng.

"Tôi là người động viên 2 con tình nguyện đi bộ đội"

Ông Phạm Công Tiến (66 tuổi, bố của cặp song sinh) cho biết, trước khi có lệnh nhập ngũ, các con ông đã nhờ ông lên UBND xã Cẩm Mỹ, viết đơn tình nguyện xin cho 2 con đi bộ đội. Tiếp đó, hai con của ông cũng đã về quê, trực tiếp lên UBND xã viết đơn tình nguyện vào bộ đội.

Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ- Ảnh 5.

Ông Tiến cùng vợ chào tạm biệt 2 con trai lên đường làm nhiệm vụ của một người lính

PHẠM ĐỨC

"Bố tôi là cán bộ tiền khởi nghĩa, còn tôi từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia và chiến tranh biên giới phía bắc. Do vậy, tôi muốn 2 con cũng trở thành người lính theo truyền thống của gia đình. Ai cũng phải hoàn thành nghĩa vụ của một công dân nên cho con đi sớm thì sẽ được về sớm. Môi trường quân đội như là trường đại học lớn để các con được rèn luyện bản lĩnh thép của một người lính, luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc", ông Tiến tâm sự.

Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ- Ảnh 6.

Công Anh và Công Nhật tại lễ giao nhận quân 2024

PHẠM ĐỨC

Bà Bùi Thị Lương (51 tuổi) là vợ thứ 2 của ông Tiến. Sau khi người vợ đầu qua đời, ông Tiến đi thêm bước nữa và có thêm được 2 người con song sinh là Công Anh và Công Nhật.

"Hai con lên đường tòng quân tôi vừa vui, vừa nhớ. Hy vọng 2 con rèn luyện thật tốt trong môi trường quân đội, sớm hoàn thành nghĩa vụ trở về với bố mẹ", bà Lương nói.

Ông Nguyễn Đình Phú, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Cẩm Mỹ cho hay, anh em song sinh Công Anh và Công nhật là trường hợp đặc biệt trong số 9 tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024 của địa phương.

Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ- Ảnh 7.

Lãnh đạo H.Cẩm Xuyên bắt tay động viên cặp song sinh trước khi lên đường nhập ngũ

PHẠM ĐỨC

"Thường trong gia đình có 2 hoặc 3 anh em có lệnh nhập ngũ thì 1 người sẽ được cho tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, nguyện vọng của gia đình ông Tiến và 2 con đều viết đơn tình nguyện nên đã được chấp thuận. Gia đình ông Tiến là một trong những tấm gương tiêu biểu để người dân trong xã học tập và noi theo. Chúng tôi cũng tạo điều kiện để cả 2 anh em song sinh được nhập ngũ cùng một đơn vị để tiện cho việc rèn luyện, học tập", ông Phú thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.