Cập nhật chiến sự tới tối 3.3: quân Nga vẫn nã pháo, Ukraine giữ phòng tuyến

03/03/2022 19:24 GMT+7

Các thành phố ở miền nam đang bị vây hãm và pháo kích dữ dội nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố vẫn giữ được phòng tuyến.

Một tòa nhà bị pháo kích tại Borodyanka, thuộc tỉnh Kyiv

Reuters

Ngày 3.3, các đợt pháo kích của Nga nhắm vào các thành phố Ukraine được cho là vẫn duy trì. Theo Reuters, tại thành phố cảng Mariupol ở miền nam đang bị Nga bao vây, hội đồng thành phố cáo buộc lực lượng Nga đang liên tục và cố tình nã pháo vào công trình dân sự chủ chốt, khiến thành phố bị cắt nước, cúp điện, khó khăn trong việc tiếp tế, sơ tán.

Đoàn quân xa Nga chôn chân ngoài Kyiv, số người di tản khỏi Ukraine vượt 1 triệu

"Trong 7 ngày, họ đã cố tình phá hủy cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống của thành phố. Chúng tôi không có đèn, nước hay nhiệt để sưởi. Chúng tôi đang bị tàn phá", thông báo của hội đồng thành phố nêu.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên từ đầu chiến dịch đến nay, Nga tuyên bố chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự và tố cáo Ukraine triển khai vũ khí hạng nặng ở vùng dân cư.

Tại Kherson, giới chức thành phố xác nhận lực lượng Nga đang ở trong thành phố và đã kiểm soát được tòa nhà hội đồng tỉnh. (đọc tiếp)

Quân Nga bao vây nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine, IAEA lên tiếng

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) mới đây bày tỏ quan ngại sau khi lực lượng Nga tuyên bố bao vây nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine. (đọc tiếp)

Tại Kyiv, thị trưởng Vitali Klitschko cho hay tình hình khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Ông cho biết không có thương vong trong đêm qua và các vụ nổ trong đêm là do hệ thống phòng không Ukraine ngăn chặn tên lửa Nga. Ông Klitschko nói rằng hệ thống sưởi bị pháo kích thiệt hại hôm 2.3 sẽ được sửa chữa trong ngày 3.3.

Bộ Quốc phòng Anh nhận định mũi tiến quân của Nga về hướng Kyiv chỉ đạt bước tiến hạn chế trong 3 ngày qua trong khi có cảnh báo cuộc tấn công lớn có thể sắp diễn ra. (đọc tiếp)

Một đoàn xe quân sự bị phá hủy tại Borodyanka

Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các phòng tuyến vẫn được giữ vững trước những đợt tấn công dữ dội từ Nga. Trong thông báo ngày 3.3, ông Zelensky cho biết Nga vẫn nã pháo không ngừng nghỉ vào Ukraine từ nửa đêm.

“Chúng ta không có gì để mất ngoài sự tự do của chính chúng ta”, ông Zelensky tuyên bố, đồng thời cho biết Ukraine đang nhận thêm vũ khí từ các nước.

Trong khi đó, một cố vấn của Tổng thống Zelensky nói Ukraine có thể mở một cuộc phản công nhằm vào lực lượng Nga.

“Sự giúp đỡ cho chúng ta đang gia tăng dần theo từng phút trong khi sức mạnh của đối phương đang suy giảm theo từng phút. Chúng ta không chỉ phòng thủ mà còn đang phản công”, vị cố vấn nói.

Nga, Belarus bị áp thêm cấm vận

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine cho đến cùng.

Ông Lavrov bày tỏ sự tin tưởng về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng và cho hay vòng đàm phán mới giữa các quan chức Ukraine và Nga sắp diễn ra.

Theo tờ The Guardian, một nhà đàm phán của Nga nói thỏa thuận ngừng bắn nằm trong chương trình nghị sự nhưng phía Ukraine chỉ trích những yêu cầu của Nga là không thể chấp nhận và Nga phải ngừng oanh tạc các thành phố của Ukraine.

Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông báo 227 dân thường thiệt mạng và 525 người bị thương tại Ukraine từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đến ngày 1.3. Trong khi đó, hơn 1 triệu người đã rời khỏi Ukraine để sang các nước lân cận lánh nạn.

Người tị nạn Ukraine đến Hungary

Reuters

Trong một diễn biến liên quan, Trung Quốc đã bác bỏ thông tin nước này đã yêu cầu Nga trì hoãn chiến dịch quân sự tại Ukraine cho đến khi Thế vận hội Bắc Kinh kết thúc. Trước đó, tờ The New York Times dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ thông tin nói trên và cho rằng Bắc Kinh đã biết về kế hoạch của Nga. Người phát ngôn Uông Văn Bân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi đây là tin giả.

Bộ Ngoại giao nói gì về việc bỏ phiếu trắng về tình hình Ukraine tại LHQ?

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ có lẽ đang tìm cách đẩy Nga khỏi ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, làm lệch sự cân bằng của cơ quan chính trị quan trọng nhất của Liên Hiệp Quốc vì Ukraine. (đọc tiếp)

Xem thêm về tình hình khủng hoảng Ukraine - Nga:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.