Cặp đôi lĩnh án chung thân vì buôn ma túy 'đá'

19/12/2015 09:45 GMT+7

Quen biết và nảy sinh tình cảm khi đi thăm nuôi phạm nhân ở trại giam, Tuấn và Nơm đã bàn bạc buôn bán số lượng lớn ma túy đá.

Quen biết và nảy sinh tình cảm khi đi thăm nuôi phạm nhân ở trại giam, Tuấn và Nơm đã bàn bạc buôn bán số lượng lớn ma túy đá.

Ba bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Bảo HoàngBa bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Bảo Hoàng
Ngày 18.12, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Tô Thị Nơm (31 tuổi, trú tại xã Quảng Hưng, H.Quảng Uyên, Cao Bằng), Trần Anh Tuấn (36 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội) và Mã Văn Chính (27 tuổi, trú tại xã Lý Quốc, H.Hạ Lang, Cao Bằng) mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo Tuấn còn bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo hồ sơ vụ án, Tuấn và Nơm quen nhau khi đi thăm một phạm nhân tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội vào khoảng tháng 9.2014. Sau thời gian qua lại, nảy sinh tình cảm, cả hai bắt đầu bàn bạc buôn bán ma túy “đá”. Nơm đã tìm Mã Văn Chính để đặt vấn đề về nguồn hàng và được người đàn ông này đồng ý cung cấp.
Ngày 2.1.2015, Nơm thỏa thuận mua của Chính 1 kg ma túy “đá” với giá khoảng 200 triệu đồng. Chính gọi điện cho một đầu mối ở Trung Quốc để lấy hàng cho Nơm nhưng chỉ được 0,5 kg. Nhận đủ hàng vào ngày 12.1, Tuấn và Nơm lái xe về đến địa phận H.Gia Lâm (Hà Nội) thì bị cơ quan công an bắt giữ. Ngoài số ma túy “đá”, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng colt cùng 3 viên đạn của Tuấn trên xe ô tô.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.