Cặp đôi 9x thuê nhà 3 tầng để bầu bạn với hàng trăm chú mèo ế

Giải cứu hơn 600 mèo hoang và thuê nhà 3 tầng để bầu bạn với hơn 100 chú mèo bị “ế”. Đó là thành quả mà cặp đôi 9x ở TP.HCM đã đạt được sau hơn 3 năm thành lập “Vườn mèo lang thang”.

Mỗi đêm, cặp đôi 9x Dương Trúc Lâm và Ngô Đình Vân Khanh lại rong ruổi trên đường, tìm đến với những chú mèo hoang hoặc mèo mắc bệnh bị bỏ rơi theo những tin báo trên Facebook.

Hai bạn trẻ đã quá quen với những cuộc gọi cứu hộ chó mèo lúc 2h, 3h sáng

chiêu ngô

"Vườn mèo lang thang" được thành lập vào tháng 4.2019. Suốt 3 năm qua, Lâm và Khanh đã giải cứu hơn 600 con mèo bị bỏ rơi. Hiện tại, đôi bạn trẻ này đang nuôi dưỡng hơn 100 con bị ế vì chưa tìm được chủ mới.

Mỗi ngày, Lâm và Khanh tiếp nhận từ 50 đến 60 tin nhắn báo tin cứu hộ

Chiêu ngô

Dù nhu cầu ở không quá rộng nhưng để các bé mèo có chỗ vui chơi thoải mái, cặp đôi quyết định thuê luôn căn nhà 3 tầng dù chi phí đắt đỏ.

Ngoài 9 triệu đồng tiền thuê nhà, mỗi tháng, cặp đôi 9x phải bỏ từ 50 đến 60 triệu đồng để cứu hộ và chăm sóc hàng trăm con mèo. Trong đó có khoảng 80% là nhờ vào sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, 20% còn lại do Lâm và Khanh tự trang trải.

Trong căn nhà 3 tầng rộng hơn 120 mét vuông, góc nào cũng toàn là mèo

chiêu ngô

Nuôi hơn 100 con mèo nhưng Lâm và Khanh vẫn có thể nhận biết đặc điểm riêng của từng con và nhớ tên không sót con nào nhờ cách đặt tên vô cùng đặc biệt.

"Nhà mình có phá lấu, cadé, bột lọc, bánh pía, bánh bèo, phở, bún bò. Mùa dịch nên thèm cái gì là đặt tên cái đó. Cái thấy đặt tên đồ ăn hoài không được, bây giờ đổi sang trái cây rồi, có bơ, có cam, có me tùm lum hết", Vân Khanh cười nói.

Dọn vệ sinh cho những bé mèo đang trong giai đoạn cách ly

chiêu ngô

"Cái cảm giác cứu một bé mèo nó gầy nhom gầy nhách, nó thoi thóp từ từ nó bắt đầu có da có thịt, mập mạp, chạy nhảy rồi tới lúc cuối cùng là về nhà mới được yêu thương, mập mạp nó là một cái gì đó rất là hạnh phúc, nó kỳ diệu lắm", Vân Khanh bộc bạch.

Những bé mèo đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho Vân Khanh vượt qua khó khăn

chiêu ngô

Vân Khanh rất thích vuốt ve những "đứa con" của mình

chiêu ngô

Cặp đôi 9X đã không ít lần gặp tai nạn trong quá trình chăm sóc, cứu hộ mèo

chiêu ngô

Khanh và Lâm tận dụng phòng làm việc để nuôi mèo con, mèo mẹ đẻ

chiêu ngô

Hiện cặp đôi trẻ đã thuê một khu đất có diện tích 1.500 mét vuông và bắt đầu xây dựng trang trại ở Lâm Đồng để chuyển đại gia đình mèo lên, giúp chúng có được một môi trường sống tốt hơn. Bên cạnh đó, trạm tiếp nhận các trường hợp mèo lang thang vẫn sẽ hoạt động, với mong muốn một ngày nào đó thành phố sẽ không còn chú mèo nào bị bỏ rơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.