Cấp cứu thành công nạn nhân bị rắn độc cắn

01/10/2012 14:35 GMT+7

(TNO) Ngày 1.10, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cho biết vừa cấp cứu thành công một trường hợp bị rắn độc cắn.

Bệnh nhân là ông Trần Văn Ng. (76 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) đi ra đồng bị rắn độc đuôi đỏ cắn ngay bàn chân phải vào ngày 28.9.

Thấy ông Ng. bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, máu chảy nhiều… người nhà hoảng sợ đưa ông Ng. nhập viện điều trị.

Sau khi được bác sĩ truyền huyết thanh kháng nọc rắn, ông Ng. đã bình phục; tuy nhiên bàn chân ngay chỗ bị rắn cắn vẫn còn sưng tấy.

Các bác sĩ khuyến cáo rắn độc đuôi đỏ nộc độc chỉ kém rắn hổ mang và có thể gây chết người.

 ông Ng. đã bình phục chờ ngày xuất viện
Ông Ng. đã bình phục chờ ngày xuất viện

Chân phải ông Ng nhiều chỗ vẫn còn sưng tấy
Chân ông Ng. nhiều chỗ vẫn còn sưng tấy

Tin, ảnh: Thanh Dũng

>> Nạn nhân bị rắn độc cắn thoát chết hy hữu
>> Bị rắn độc cắn hôn mê
>> Cứu sống bệnh nhân bị rắn độc cắn
>> Nhập viện vì rắn độc cắn
>> Bị rắn độc cắn trong khi ngủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.