Cấp cứu thành công một bé gái nuốt hạt lồng mứt

01/04/2016 15:31 GMT+7

Ngày 1.4, Khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang cho biết vừa điều trị thành công Nguyễn Thị A. T. (8 tuổi, ngụ H.Hồng Ngự, Đồng Tháp) nuốt hạt lồng mứt bị mắc kẹt trong thực quản.

Ngày 1.4, Khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang cho biết vừa điều trị thành công Nguyễn Thị A. T. (8 tuổi, ngụ H.Hồng Ngự, Đồng Tháp) nuốt hạt lồng mứt bị mắc kẹt trong thực quản.

Người nhà bệnh nhân cho biết tối 28.3, bé T. ăn lồng mứt nhưng không cẩn thận nuốt luôn hạt nên bị khó chịu, đau họng và gia đình đã đưa đi cấp cứu.
Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện hạt lồng mứt mắc kẹt ở 1/3 thực quản nên tiến hành gây mê bệnh nhi, cho nội soi dạ dày thực quản bằng ống mềm bơm hơi đẩy hạt vào dạ dày để khi gắp hạt ra tránh tổn thương thực quản. Sau khi điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định nên bác sĩ đã cho xuất viện.
Theo các bác sĩ, hạt lồng mứt có ngạnh và rất trơn khó gắp ra, người lớn và trẻ em nếu bị lọt vào khí quản có thể gây suy hô hấp dẫn đến tử vong. Do vậy, khi ăn trái cây này tốt nhất nên tách hạt ra trước khi ăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.