Cấp cứu tăng trong dịp lễ

03/05/2014 03:15 GMT+7

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội), trung bình các ngày nghỉ lễ tiếp nhận hơn 100 ca cấp cứu mỗi ngày. Theo TS-BS Nguyễn Văn Chi, Phó trưởng khoa Cấp cứu BV Bạch Mai, bệnh nhân trong những ngày này nhập viện nhiều nhất do bệnh lý về hô hấp, trong đó có ca nghi ngờ nhiễm cúm được chuyển đến các đơn vị điều trị cách ly; viêm phổi nặng; tim mạch, thần kinh. Tại Trung tâm chống độc BV Bạch Mai, từ 29.4 - 1.5 cũng tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do lạm dụng rượu và ngộ độc thức ăn.

Cấp cứu tăng trong dịp lễ

Bác sĩ Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy đang khám cho một ca TNGT nhập viện chiều 2.5 - Ảnh: Lương Ngọc

Trong khi đó, tại Khoa Cấp cứu BV Việt Đức (Hà Nội), số nạn nhân cấp cứu tai nạn giao thông (TNGT) có liên quan đến rượu bia những ngày qua tăng hơn ngày thường, bình quân khoảng 120 ca cấp cứu/ngày.   

Trong hai ngày 30.4 - 1.5, Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp nhận 572 bệnh nhân vào viện, trong đó có 155 bệnh nhân bị TNGT (bình quân những năm trước khoảng 100 ca), 32 trường hợp đả thương (do đánh nhau, đâm chém...). Riêng sáng 2.5, có 140 bệnh nhân vào BV cấp cứu.

Tại BV Nhân dân 115 (TP.HCM), theo thống kê chưa đầy đủ, từ 30.4 đến sáng 1.5 đã tiếp nhận cấp cứu gần 270 bệnh nhân, trong đó có gần 34 người bị TNGT, 7 trường hợp vào cấp cứu do đánh nhau...

L.Châu - T.Tùng - L.Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.