Cấp cứu một phụ nữ khi ăn vô tình nuốt luôn... hàm răng giả

01/06/2016 19:05 GMT+7

Sáng ngày 1.6, bà Đặng Thị V. (65 tuổi, ngụ TT. Chi Lăng, H. Tịnh Biên, An Giang) khi ăn uống đã vô ý nuốt luôn hàm răng giả.

Sau đó bà V. có các triệu chứng khó chịu, khó thở nên người nhà đưa đi Bệnh viện đa khoa Tịnh Biên cấp cứu. Qua chẩn đoán nơi đây đã làm thủ tục chuyển bà V. đến, Bệnh viện khoa khu vực Châu Đốc tỉnh An Giang.

Các bác sĩ của Khoa chẩn đoán chỉnh hình đã nội soi vùng họng bà V. phát hiện hàm răng giả kích thước 4x5cm mắc kẹt ở 1/3 thực quản nên gắp lôi dị vật ra rồi cho xuất viện trong ngày hôm nay.

Trước đó, ngày 25.5.2016, Khoa chẩn đoán chỉnh hình cũng đã nội soi cho bệnh nhân 84 tuổi tên Nguyễn Văn Th. (ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) bị mắc kẹt dị vật là xương đầu cá lóc.

Người nhà ông Th. cho biết, lúc đút cháo nấu với đầu cá lóc cho ông Th. ăn  họ không lấy hết xương cá ra nên ông Th. khi nuốt bị mắc kẹt mảnh xương cá ở cuống họng gây khó thở, đau họng.

Người nhà đưa ông đến bệnh viện và nơi đây nội soi phát hiện xương cá nằm ở 1/3 thực quản nên gắp lấy ra.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.