Cấp bù 800.000 tấn than cho nhà máy nhiệt điện của EVN

25/04/2022 15:11 GMT+7

Thông tin từ cuộc họp giữa Tập đoàn điện lực VN (EVN) và Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản VN (TKV) mới đây, TKV cho biết sẽ bù lượng than chưa giao cho các nhà máy nhiệt điện của EVN trong quý 1/2022 theo khối lượng hợp đồng (tương ứng khoảng 800.000 tấn) trong các quý còn lại của năm 2022.

Dự kiến lượng than được cấp bù này trong quý 2 là khoảng 300.000 tấn, tổng khối lượng than cấp trong quý 2/2022 là 5,1 triệu tấn, trong đó tháng 4 sẽ đảm bảo khối lượng khoảng 1,8 triệu tấn. Các tháng còn lại trong năm nay TKV cam kết sẽ cấp đủ sản lượng và EVN cam kết nhận đủ sản lượng được giao theo hợp đồng đã ký. Trong trường hợp có thay đổi về nhu cầu hoặc khả năng cung cấp, hai bên sẽ trao đổi và thống nhất.

Theo EVN, trong hệ thống điện VN hiện nay, nhiệt điện than chiếm khoảng hơn 40% sản lượng điện hệ thống. EVN sở hữu hơn 13.000 MW nhiệt điện than. Trong tháng 3, EVN từng có báo cáo cảnh báo thiếu điện cục bộ tại miền Bắc từ tháng 5 - 7 do các nhà máy nhiệt điện thiếu than để vận hành. Như vậy, việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện từ quý 2 có thể giúp EVN đảm bảo điện cung cấp cho khu vực miền Bắc trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.