Cấp bách giải ngân vốn đầu tư công

Chí Hiếu
Chí Hiếu
20/08/2019 07:36 GMT+7

Theo Bộ Tài chính , trong 7 tháng qua, cả nước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ước đạt 134.494 tỉ đồng, bằng 31,32% so với kế hoạch Quốc hội giao, thấp nhất trong cùng kỳ những năm gần đây.

Ngày 19.8, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành và lãnh đạo TP.Hà Nội, TP.HCM để đốc thúc việc giải ngân vốn đầu tư công.
Theo Bộ Tài chính, trong 7 tháng qua, cả nước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ước đạt 134.494 tỉ đồng, bằng 31,32% so với kế hoạch Quốc hội giao, thấp nhất trong cùng kỳ những năm gần đây.
Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn trong nước chỉ đạt 35% kế hoạch, trong khi tỷ lệ giải ngân vốn vay từ nước ngoài rất thấp, chỉ đạt 8,6% kế hoạch của năm. Không chỉ giải ngân chậm, hiện còn hơn 35.000 tỉ đồng chưa được Bộ KH-ĐT tổng hợp nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương để trình Thủ tướng giao vốn, trong khi việc này phải hoàn thành trong tháng 5.
Trước tình hình này, Phó thủ tướng phê bình Bộ KH-ĐT.
Phó thủ tướng đã yêu cầu Bộ KH-ĐT trình Thủ tướng phân bổ hết 35.000 tỉ đồng vốn chưa giao trong tháng 8 này; trước 30.9 trình Thủ tướng việc hủy kế hoạch giao vốn với các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư dự án “không chịu” giải ngân…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.