Cao tốc Tân Phú - Liên Khương 'định hình tương lai Lâm Đồng' khởi công tháng 6.2023

15/07/2022 13:59 GMT+7

Lãnh đạo Bộ KH-ĐT đến Lâm Đồng khảo sát dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương. Dự kiến tháng 6.2023, 2 đoạn cao tốc này được khởi công.

Ngày 15.7, tại xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng KH-ĐT cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đại diện một số bộ, ngành và liên danh các nhà đầu tư là Tập đoàn Đèo Cả tiến hành khảo sát thực tế dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng giới thiệu dự án cao tốc Tân Phú - Liên Khương với lãnh đạo 2 bộ KH-ĐT và GTVT

ĐC

Cao tốc Tân Phú - Liên Khương sẽ khởi công tháng 6.2023

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện giai đoạn chuẩn bị để dự kiến khởi công 2 dự án đường cao tốc này vào tháng 6.2023. Riêng đoạn cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai) dài 60,1 km đã được khởi công.

Theo đó, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 66,3 km (có 10 km chạy qua địa bàn tỉnh Đồng Nai), giai đoạn 1 có tổng đầu tư 6.500 tỉ đồng. Trong đó, T.Ư bố trí 2.000 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh giải phóng mặt bằng và thi công. Tỉnh Lâm Đồng cam kết bố trí vốn trong giai đoạn 2022 - 2025 là 4.500 tỉ đồng (mỗi năm phân kỳ 1.500 tỉ đồng); hiện đã có sẵn 3.700 tỉ đồng.

Khi hoàn thành, cao tốc Tân Phú - Liên khương sẽ nối vào cao tốc Liên Khương - Prenn để rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM đến Đà Lạt

lâm viên

Với dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài 73,9km, có tổng vốn đầu tư 12.000 tỉ đồng, tỉnh Lâm Đồng cam kết bố trí 10.800 tỉ đồng đối ứng, còn lại là vốn của các nhà đầu tư. Tỉnh đã gửi văn bản đề nghị T.Ư hỗ trợ 2.500 tỉ đồng. Với dự án này, Lâm Đồng sẽ trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện xây dựng tuyến đường cao tốc từ nguồn vốn đối tác công tư (PPP).

Theo ông Hiệp, khó khăn lớn nhất hiện nay là thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để làm đường. Hiện Bộ NN-PTNT đang xin ý kiến các bộ ngành lần cuối để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi sớm.

Bộ trưởng KH-ĐT khảo sát thực tế dự án cao tốc Tân Phú - Liên Khương

Đc

"Hiện nay, hàng hóa vận chuyển từ TP.Đà Lạt tới TP.HCM mất 8 - 9 giờ, khi 2 dự án cao tốc này hoàn thành sẽ rút ngắn chỉ còn 3 - 4 giờ. Đây là con đường định hình cho tương lai của tỉnh Lâm Đồng, ước mơ của các thế hệ lãnh đạo cũng như mọi người dân trong tỉnh hàng chục năm qua", ông Trần Văn Hiệp chia sẻ.

Sau khi khảo sát, bàn bạc, lãnh đạo các bộ và tỉnh Lâm Đồng thống nhất sẽ khởi công dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương vào tháng 6.2023. Dự kiến đến tháng 6.2026 sẽ hoàn thành 2 dự án quan trọng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.