Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông xe đã lâu mà tái định cư chưa thấy đâu

Lê Lâm
Lê Lâm
31/01/2024 16:08 GMT+7

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã thông xe hơn 1 năm nhưng những người dân bị giải tỏa bởi dự án trên vẫn chưa được tái định cư. Tính đến nay có người đã đi ở trọ, ở nhờ hơn 40 tháng.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chính thức thông xe vào ngày 29.4.2023, rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM, Đồng Nai đi Bình Thuận và ngược lại. Chiều dài toàn tuyến là 99 km, trong đó đoạn qua Đồng Nai là 51,5 km, đoạn qua Bình Thuận là 47,5 km.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông xe đã lâu mà tái định cư chưa thấy đâu- Ảnh 1.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua H.Xuân Lộc (Đồng Nai)

LÊ LÂM

Khu đất rộng 560 m2 của gia đình anh Nguyễn Hữu Khoa (55 tuổi, ngụ ấp Bình Minh, xã Suối Cát, H.Xuân Lộc, Đồng Nai) nằm trọn trong dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Chấp hành chủ trương của nhà nước và sự vận động của chính quyền, tháng 9.2020, anh Khoa đã di dời, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông xe đã lâu mà tái định cư chưa thấy đâu- Ảnh 2.

Trong ảnh là nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với đường tỉnh 765, thuộc xã Suối Cát, H.Xuân Lộc

LÊ LÂM

"Đến nay tôi đã bàn giao mặt bằng hơn 40 tháng rồi mà hiện vẫn chưa được cấp tái định cư", anh Khoa cho hay.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông xe đã lâu mà tái định cư chưa thấy đâu- Ảnh 3.

Đứng dưới nút giao giữa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và đường tỉnh 765, anh Khoa chỉ về vị trí trước đây là nơi gia đình anh đã sinh sống

LÊ LÂM

Gia đình anh Nguyễn Hữu Lẻ (39 tuổi, hàng xóm anh Khoa) cũng chung cảnh ngộ. Hơn 3.500 m2 đất của gia đình bị giải tỏa trắng. Cuối năm 2020, gia đình anh Lẻ gồm 5 người dắt díu nhau đi ở trọ, nhường đất cho dự án. Anh Lẻ mong sao chính quyền sớm cấp đất tái định cư để anh xây nhà, ổn định cuộc sống.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông xe đã lâu mà tái định cư chưa thấy đâu- Ảnh 4.

Khu tái định cư dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

LÊ LÂM

Để bố trí tái định cư cho người dân bị giải tỏa bởi dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, H.Xuân Lộc đã xây dựng một khu dân cư rộng 9,46 ha tại thị trấn Gia Ray. Theo quy hoạch, khu dân cư này có tổng cộng 368 lô tái định cư, diện tích từ 80 m2 - 200 m2. Tổng mức đầu tư khoảng 271 tỉ đồng.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông xe đã lâu mà tái định cư chưa thấy đâu- Ảnh 5.

Do vướng mặt bằng vì còn một số hộ dân chưa di dời nên dự án chậm tiến độ

LÊ LÂM

Công trình khởi công vào năm 2021, dự kiến hoàn thành dịp 30.4.2023 nhưng do vướng mặt bằng vì một số hộ dân chưa di dời nên công trình bị chậm tiến độ.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông xe đã lâu mà tái định cư chưa thấy đâu- Ảnh 6.

Hạ tầng tại khu tái định cư hiện vẫn chưa hoàn thiện

LÊ LÂM

Trả lời PV Thanh Niên, ông Lê Khắc Sơn, Phó chủ tịch UBND H.Xuân Lộc cho biết tính đến cuối tháng 1.2024, các hạng mục hạ tầng tại khu tái định cư đã cơ bản hoàn thiện. Dự kiến qua Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ tổ chức cấp tái định cư cho người dân.

Mỏi mòn chờ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng QL20

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, khôi phục quốc lộ 20 có chiều dài gần 110 km từ Dầu Giây (Đồng Nai) đi Bảo Lộc (Lâm Đồng) với tổng mức đầu tư 4.466 tỉ đồng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT). Chủ đầu tư là Bộ GTVT, dự án đã hoàn thành vào tháng 4.2015 và chính thức đưa vào sử tháng 8.2015.

Tại Đồng Nai, có tổng cộng 11.055 hộ, cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên thời điểm đó, các hộ dân mới chỉ được chi trả bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, cây trồng, còn bồi thường đất chưa thực hiện do chưa xác định được ranh mốc quản lý của tuyến đường để từ đó áp giá bồi thường.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đến nay tỉnh mới nhận từ chủ đầu tư 242 tỉ đồng và chi trả cho người dân. Số tiền chưa nhận là 213 tỉ đồng. UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở TN-MT làm việc, đôn đốc Bộ GTVT bố trí nguồn kinh phí để thực hiện chi trả, bồi thường cho dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.