Cao tốc Dầu Giây - Liên Khương chưa thể khởi công cuối năm nay

24/05/2015 17:34 GMT+7

(TNO) Ngày 24.5, ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng, cho biết đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư nào để thực hiện dự án đường cao tốc Dầu Giây (Đồng Nai) - Liên Khương (Lâm Đồng).

(TNO) Ngày 24.5, ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng, cho biết đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư nào để thực hiện dự án đường cao tốc Dầu Giây (Đồng Nai) - Liên Khương (Lâm Đồng).

Quốc lộ 20, tuyến giao thông đối ngoại huyết mạnh của tỉnh Lâm Đồng hiện nay đang bị quá tải
Quốc lộ 20, tuyến giao thông đối ngoại huyết mạnh của tỉnh Lâm Đồng hiện nay đang bị quá tải
Dự án tuyến cao tốc này có chiều dài hơn 200 km, được quy hoạch tiêu chuẩn loại A, vận tốc thiết kế từ 80 - 120 km/giờ, thuộc quy hoạch phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.
Dự án cũng thuộc danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020. Tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 65.000 tỉ đồng (trong đó giai đoạn 1 dự kiến hơn 37.000 tỉ đồng). Hiện nay cơ quan chức năng đang triển khai lập dự án đầu tư.
Mới đây, Bộ GTVT đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương về đầu tư dự án trên, trong đó kiến nghị phân thành 3 giai đoạn (Dầu Giây - Tân Phú; Tân Phú - TP.Bảo Lộc; TP.Bảo Lộc - Liên Khương) với nhiều hình thức kêu gọi đầu tư.
Hiện tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và các Bộ ngành liên quan đang đóng góp ý kiến về đầu tư dự án này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
Cũng theo ông Hiệp, thời gian qua, cũng có một số nhà đầu tư quan tâm đến dự án và tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiếp xúc với họ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư nào được Bộ GTVT chính thức đề xuất thực hiện dự án, nên không có chuyện dự án sẽ được khởi công vào cuối năm nay như một số báo chí đã thông tin.
Thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ và Bộ GTVT sớm triển khai đầu tư dự án để đưa vào khai thác năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.