Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẵn sàng cho ngày thông xe

29/02/2024 13:07 GMT+7

Đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sớm hơn một tháng so với kế hoạch, sẵn sàng chờ ngày thông xe vào dịp 30.4.2024, kết nối tuyến cao tốc từ TP.HCM với tỉnh Khánh Hòa.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là một trong 3 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1, có chiều dài 78,5 km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa (gần 5 km), Ninh Thuận (63 km), Bình Thuận (gần 12 km), do liên doanh Tập đoàn Đèo Cả - Công ty 194 làm chủ đầu tư.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẵn sàng cho ngày thông xe- Ảnh 1.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẵn sàng chờ ngày thông xe, kết nối tuyến cao tốc từ TP.HCM với tỉnh Khánh Hòa

THIỆN NHÂN

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.925 tỉ đồng, thời gian thực hiện 24 tháng; riêng hạng mục hầm núi Vung dài 2,25 km thông qua 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận có thời gian thực hiện là 30 tháng.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẵn sàng cho ngày thông xe- Ảnh 2.

Cơ bản đã hoàn thành các hạng mục trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

THIỆN NHÂN

Theo báo cáo, thực hiện phân đoạn KM54+000-Km 92+260, sau lễ khởi công, chủ đầu tư là Công ty 194 đã huy động 600 công nhân và kỹ sư cùng với phương tiện, thiết bị ngày đêm triển khai 35 mũi thi công, gồm: 15 mũi thi công đường, 14 mũi thi công cầu; 3 mũi thi công hệ thống ITS, 3 mũi thi công điện chiếu sáng, 5 mũi thi công hệ thống an toàn giao thông, ATGT (Hàng rào, hộ lan, dải phân cách), đến nay khối lượng thi công đạt 96%.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẵn sàng cho ngày thông xe- Ảnh 3.

Các hạng mục thoát nước như cống hộp, cống tròn, hào kỹ thuật và hầm chui dân sinh đạt tiến độ 100%

THIỆN NHÂN

Phân đoạn Km92+260-Km134+000, từ ngày khởi công cho đến nay, chủ đầu tư là Tập đoàn Đèo Cả đã huy động hơn 800 công nhân và kỹ sư cùng với phương tiện máy móc, thiết bị để triển khai 25 mũi thi công, gồm: 4 mũi thi công đường, 1 mũi thi công cầu, 14 mũi thi công hầm, 6 mũi thi công ITS và cơ điện. Hiện khối lượng thi công đạt 98%.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẵn sàng cho ngày thông xe- Ảnh 4.

Thi công các công đoạn cuối cùng của hầm núi Vung dài 2,25 km

THIỆN NHÂN

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẵn sàng cho ngày thông xe- Ảnh 5.

Công nhân thi công các hạng mục cuối cùng của hầm núi Vung

THIỆN NHÂN

Hiện các đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án sớm hơn một tháng so với kế hoạch, sẵn sàng chờ ngày thông xe vào dịp 30.4.2024, kết nối tuyến cao tốc từ TP.HCM với tỉnh Khánh Hòa.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẵn sàng cho ngày thông xe- Ảnh 6.

Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẵn sàng chờ ngày thông xe vào dịp 30.4.2024, kết nối tuyến cao tốc từ TP.HCM với tỉnh Khánh Hòa.

THIỆN NHÂN

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo trước ngày thông xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.