Cao Thái Sơn: 'Không còn hơn thua, lo hát kiếm tiền, mua nhà tiền tỉ tặng mẹ'

P.C.Tùng
P.C.Tùng
12/08/2018 13:29 GMT+7

Vụt sáng từ Sao Mai Điểm hẹn 2004 , đến nay, Cao Thái Sơn đã có tất cả: tiền bạc, danh tiếng và cả... thị phi. Ở tuổi 33, anh chia sẻ không sân si gì với ai nữa, giờ chỉ mê hát và xây nhà cho mẹ thôi.

Từng sở hữu nhiều bài hit như Con đường mưa, Pha lê tím, Điều ngọt ngào nhất, Ngàn lần khắc tên em, Anh sai rồi... và là giọng hát ăn khách, được nhiều bầu sô săn đón, nhưng thời gian gần 1 năm nay, Cao Thái Sơn lại im hơi lặng tiếng, không xuất hiện nhiều.
Anh cho biết lý do là vì tập trung xây nhà cho mẹ. Khi có chỗ ở ổn định, không gian đẹp, thì anh mới tràn đầy năng lượng để trở lại với âm nhạc. Không hề tỏ ra sợ thua kém các đàn em hiện đang nổi rần rần với những MV trên YouTube, Cao Thái Sơn giờ đây điềm đạm và trưởng thành hơn: “Thời gian im ắng cũng là lúc tôi muốn tìm lại cảm xúc mới trong âm nhạc, chiêm nghiệm nhiều hơn về bản thân, cuộc sống và không còn tâm lý hơn thua với ai hay sợ ai hơn mình. Bởi hiện tại tôi vẫn còn giọng hát sung sức, sắc vóc trẻ trung và cả một kho ca khúc mới rất hay, từ từ tôi sẽ lần lượt tung ra để chinh phục khán giả trẻ”.
Hình ảnh Cao Thái Sơn hiện tại, ở tuổi 33
Anh khẳng định: “Đi hát từ năm 19 tuổi, cũng đã khá lâu, nên hiện tôi làm nhạc theo cảm xúc, chứ không đặt nặng kinh tế. Vì ơn trời, tôi đã dành dụm ít nhiều tiền của trong thời gian đi hát để có được cuộc sống đủ đầy. Tôi đã hiểu ra mình nên dành nhiều thời gian cho gia đình và những người thân yêu, bên cạnh công việc. Tôi đang ở giai đoạn viên mãn nên bản thân chẳng còn khao khát điều gì về danh vọng nữa. Tôi cũng đã trở nên bản lĩnh hơn và dám đối diện với mọi việc trong cuộc sống, nên không còn phải sợ hãi trước những tin đồn về bản thân nữa”.
Dù ít hoạt động ca hát trong nước, nhưng Cao Thái Sơn là một trong những giọng ca đắt sô số 1 hiện nay tại hải ngoại. Một tháng, anh đi diễn ở Mỹ, châu Âu... đến 28 ngày và lịch diễn của anh thường được bầu sô đặt trước cả nửa năm. Thế nhưng, Cao Thái Sơn vẫn không quên thị trường trong nước, bởi Việt Nam chính là nơi mà khán giả đã dành cho Cao Thái Sơn nhiều tình cảm nhất, và giúp cái tên Cao Thái Sơn trở nên nổi tiếng.
Cao Thái Sơn đẩy mạnh diễn xuất khi vào vai chàng trai mù trong MV mới
Thế nên, mới đây, Cao Thái Sơn đã đánh dấu sự trở lại sau hơn 1 năm im ắng bằng MV Yêu hay thương hại, ca khúc mới do nhạc sĩ trẻ Nguyễn Văn Trung sáng tác, phát miễn phí trên YouTube. Trong MV này Cao Thái Sơn đẩy mạnh diễn xuất và dựng như một bộ phim ngắn với cốt truyện cảm động. Anh hóa thân thành một chàng trai không may bị mù khi đang có một mối tình đẹp. Bạn gái của anh vẫn bên cạnh chăm sóc, lo lắng nhưng anh cảm thấy mặc cảm tự ti. Chàng trai không biết bạn gái dành tình cảm cho anh là thật lòng hay thương hại, đối xử tốt với anh chỉ vì tình nghĩa. “Tôi của hiện tại đã chín chắn hơn rất nhiều để có thể tự bảo vệ mình và không làm tổn thương người khác trong tình yêu. Đó cũng là những gì tôi muốn nói trong MV Yêu hay thương hại. Về tình cảm riêng tư thì tôi vẫn muốn giữ bí mật. Khi nào rời khỏi showbiz tôi mới có thể vô tư công khai mọi thứ” - ca sĩ sinh năm 1985 chia sẻ.
Sau 14 năm đi hát, Cao Thái Sơn cho biết anh bây giờ là một người đàn ông chín chắn của gia đình. Anh đã mơ về ngôi nhà của những đứa trẻ. Hiện anh có cuộc sống và sự nghiệp ổn định. Trong năm 2018, anh mua được hai căn nhà biệt thự ven sông trị giá 2 căn gần 50 tỉ đồng theo như mơ ước của anh và dành tặng cho mẹ, chị gái - những người anh vô cùng yêu thương, đã theo chăm sóc, lo lắng cho anh từ ngày mới đi hát. Anh cho biết: "Mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, đã từ Hà Nội vào TP.HCM sống cùng tôi, nên đây chính là món quà ý nghĩa tôi dành để tặng mẹ an dưỡng tuổi già".
Cao Thái Sơn hạnh phúc khi mua được nhà trị giá hơn 1 triệu đô la dành tặng mẹ dưỡng già 
Chia sẻ về căn nhà mới của mình sau nhiều năm cố gắng không ngừng nghỉ, Cao Thái Sơn hào hứng: "Căn nhà này là một nơi ấm áp mà tôi mong ước từ lâu. Đó là nơi tôi có thể thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi và đã thiết kế thi công theo các ý tưởng mình yêu thích. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có được thành quả giá trị trong cuộc sống bằng chính sức lao động của mình”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.