Cao Minh Đạt: Tôi thương vợ hơn chính bản thân mình

28/08/2023 14:11 GMT+7

Vì không chắc chắn có thể cùng nhau đi đến hôn nhân nên cả hai không chia sẻ chuyện tình cảm với gia đình trong suốt 2 năm tìm hiểu.

Vợ Cao Minh Đạt: Khi quen nhau, tôi giấu gia đình gần 2 năm - Ảnh 1.

Cao Minh Đạt thừa nhận anh "cảm nắng" bà xã từ lần đầu gặp mặt và quyết định kết hôn ở tuổi 41

BTC

Xuất hiện trong chương trình The Khang Show, Cao Minh Đạt khiến khán giả thích thú khi chia sẻ về khoảng thời gian mới vào nghề cũng như chuyện tình với bà xã kém tuổi. Nam diễn viên Tiếng sét trong mưa cho biết năm 1996 anh đã đóng truyện cổ tích Vua heo và được khán giả yêu thích.

Tuy nhiên, sau thời gian theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, anh quyết định nghỉ học vì không muốn phụ thuộc kinh tế gia đình và đi làm nhân viên bán hàng. Trong thời gian đi làm, anh gặp lại thầy Minh Nhí và được thầy khuyên nên thắp nhang cho bàn thờ Tổ nghiệp. Dù lúc đó Cao Minh Đạt không đặt nhiều hy vọng quay lại nghề diễn nhưng sau đó may mắn đã đến với anh khi được mời tham gia bộ phim Những đứa con thành phố của đạo diễn Đỗ Phú Hải vào năm 1998. Ngày đó, ai cũng nói Cao Minh Đạt có gương mặt quá hiền lành, thậm chí được nhận xét có nhiều nét giống cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Nhờ đạo diễn Đỗ Phú Hải giao toàn vai phản diện, anh mới có cơ hội đưa bản thân tiến xa.

Vợ Cao Minh Đạt: Khi quen nhau, tôi giấu gia đình gần 2 năm - Ảnh 2.

Cao Minh Đạt được vợ động viên học đạo diễn nhưng anh chỉ muốn làm diễn viên

BTC

Sau đó, Cao Minh Đạt liên tục gây ấn tượng với những tác phẩm như Blouse trắng, Vòng xoáy tình yêu, Tình yêu còn lại... Nam diễn viên sinh năm 1975 thừa nhận anh luôn nhập tâm vào từng vai diễn dù đó là vai phản diện hay chính diện, thậm chí, anh cũng không ngại khi diễn cảnh tình cảm với các đồng nghiệp.

"Trong quá trình học ở trường tôi biết dạng vai phản diện phải khai thác tính cách theo nhân vật và biết rằng đó không phải là mình. Nói chính xác là mình phải diễn thật. Những cảnh tình tứ cũng diễn thật chứ bây giờ hôn giả mà đạo diễn không chịu thì mình bắt buộc phải làm lại. Diễn thật thì làm một lần thôi chứ giả là phải làm nhiều lần", Cao Minh Đạt nói. Bên cạnh đó, Trúc Trương - vợ của Cao Minh Đạt cũng khẳng định cô không ghen vì hiểu rằng đó là công việc của chồng.

Vợ Cao Minh Đạt: Khi quen nhau, tôi giấu gia đình gần 2 năm - Ảnh 3.

Vợ Cao Minh Đạt không ghen khi chồng đóng cảnh tình tứ với đồng nghiệp nữ

BTC

Ngoài ra, Cao Minh Đạt và Trúc Trương cũng tiết lộ về khoảng thời gian yêu nhau. Theo Trúc Trương chia sẻ, ông xã chính là người chủ động nhắn tin và gọi điện làm quen với cô. Cao Minh Đạt cũng thừa nhận điều này vì anh đã "cảm nắng" Trúc Trương ngay lần đầu gặp gỡ. 

 "Lúc đầu khi gặp Trúc, tôi có cảm giác cô ấy là người thật tình, đơn giản và bình dị. Nói dễ hiểu, đó là gu của tôi nên tôi mới nhắn tin để tìm hiểu. Sau đó, hai đứa mới tiến tới về chung một nhà", nam diễn viên sinh năm 1975 nói.

Bởi yêu người nổi tiếng nên Trúc Trương cũng có nhiều lo lắng, vì thế, cô không dám chia sẻ chuyện tình cảm với gia đình khi mối quan hệ của cả hai chưa vững vàng. Bà xã Cao Minh Đạt bộc bạch: "Lúc đầu quen nhau, tôi giấu gia đình vì tôi không biết yêu anh ấy có ổn không, thành công hay không. Lỡ nhiều người biết đến thì tôi lại ngại và xấu hổ, đến khi ổn định, tôi mới dám giới thiệu cho gia đình. Tôi giấu trong gần 2 năm".

Sau 3 năm yêu nhau, Cao Minh Đạt và Trúc Trương quyết định tiến tới hôn nhân. Không có bất cứ màn cầu hôn lãng mạn nào, một tối đi nhậu về, nam diễn viên nói với vợ "hay là mình đám cưới", vậy là đi xem ngày. 

Công việc của Cao Minh Đạt rất bận rộn. Nếu đi quay trong thành phố thì sáng đi tối về nhưng nếu đi quay ở tỉnh thì phải hằng tuần, thậm chí cả tháng mới về nhà. Những lúc đó, bà xã sẽ chạy tới nơi quay phim để thăm và động viên chồng. Trúc Trương bật mí anh là người nóng tính nhưng hai người chỉ lời qua tiếng lại chút là một trong hai tự ngưng. Sau đó, người nào sai sẽ chủ động làm hòa. Cao Minh Đạt từng có ý định đi học đạo diễn nhưng lịch diễn dày đặc cuốn anh đi nên tới bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Hiện tại, khi đã có gia đình, anh thừa nhận việc học và trở thành đạo diễn sẽ mất nhiều thời gian hơn nên gần như đã từ bỏ ý định, chỉ muốn làm một diễn viên đơn thuần. Bản thân Cao Minh Đạt không phải người lãng mạn và giỏi ăn nói. Nhưng có lần, nam diễn viên bảo vợ: "Anh thương em còn hơn cả bản thân anh" khiến Trúc Trương cảm động. Hiện tại, họ chỉ có ước mơ là gia đình sớm có một thiên thần nhỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.