Cao Minh Đạt: Tôi không mong cầu danh hiệu hay giải thưởng khi làm nghề

26/12/2022 08:37 GMT+7

Khi bàn về chuyện danh hiệu hay giải thưởng khi làm nghệ thuật , Cao Minh Đạt cho rằng bản thân chỉ biết làm việc một cách tốt nhất rồi 'chuyện gì đến sẽ đến'.

Cao Minh Đạt là gương mặt quen thuộc trong các dự án phim truyền hình như Tiếng sét trong mưa, Vua bánh mì, Mẹ rơm...

FBNV

Tâm sự với chúng tôi, Cao Minh Đạt nói trong năm 2022, điều anh thấy vui nhất là vẫn theo đuổi và miệt mài với nghệ thuật. Tuy nhiên, chính vì tập trung cho công việc đóng phim mà đôi lúc, Khoản của Mẹ rơm không có thời gian dành cho gia đình hay phụ giúp vợ. Đây cũng là điều mà Cao Minh Đạt cảm thấy tiếc nuối nhất khi nhìn lại một năm qua. “Cho nên mỗi khi ở nhà, vợ kêu gì tôi cũng sẽ cố gắng phụ", nam diễn viên nói.

Theo lời Cao Minh Đạt, vợ là người hiểu chuyện nên không buồn lòng khi anh dồn sức cho công việc diễn xuất. Thậm chí, cô quan niệm: “Mình ở nhà thì cố gắng chu toàn mọi thứ để anh yên tâm đóng phim". Điều đó khiến nam nghệ sĩ trân trọng.

Về kế hoạch đón tết, Cao Minh Đạt cho biết anh dành thời gian đi thăm gia đình. Ngoài ra, nam nghệ sĩ dự định cùng vợ đi du lịch để thư giãn sau một năm làm việc chăm chỉ. “Tết là dịp để tôi ngồi nghĩ lại năm qua đã làm được gì, những điều gì đã làm sai. Đó cũng là ngày để tôi đi thăm ông bà, họ hàng. Trong mắt ông bà, tôi vẫn là đứa cháu như ngày nào. Được ôn lại những kỷ niệm với gia đình của mình là điều tôi thấy hạnh phúc", anh bộc bạch.

Nam diễn viên thấy áy náy vì đôi lúc không phụ giúp nhiều cho vợ do mải mê với nghệ thuật

FBNv

Tâm huyết với nghệ thuật song Cao Minh Đạt không mong cầu giải thưởng, danh hiệu. Lý giải về điều này, nam diễn viên cho rằng: “Mình đừng nghĩ tới. Chỉ biết là mình làm công việc yêu thích một cách tốt nhất, rồi chuyện gì đến sẽ đến. Chứ đừng bao giờ nghĩ đến giải thưởng này, giải thưởng kia. Mình đừng mong cầu thì mọi thứ tự nhiên đến, nếu như mình cố gắng, nỗ lực".

Khi được hỏi về vai diễn mong muốn trong tương lai, Khoản của Mẹ rơm quan niệm: “Bây giờ để nói mong muốn cũng khó lắm. Nhưng vai diễn nào cũng vậy, khi được giao tôi sẽ làm cho tốt vì đó là điều tiên quyết từ khi tôi bước vào nghề”.

Trước thực tế nhiều diễn viên phim truyền hình phải bỏ nghề vì thu nhập không đủ sống, Cao Minh Đạt cho rằng đây là câu chuyện khá tế nhị và cũng tùy vào mỗi người. "Để nói ai cũng đổ thừa cho chuyện sống không được với nghề là không hoàn toàn đúng. Nếu không sống được với nghề tại sao bao nhiêu anh chị, các bạn vẫn đang làm nghề? Nó không hoàn toàn chính xác, chỉ ở mức độ tương đối", anh cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.