Cáo buộc Hàn, Mỹ làm gia tăng căng thẳng, Triều Tiên ra cảnh báo

Văn Khoa
Văn Khoa
17/02/2024 14:40 GMT+7

CHDCND Triều Tiên hôm nay 17.2 cáo buộc Hàn Quốc và Mỹ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bằng các hoạt động do thám trên không.

Trong một bài bình luận được Hãng thông tấn KCNA đăng tải, Bình Nhưỡng nói rằng Seoul và Washington đã tăng cường "các hoạt động gián điệp" trong tháng này, gọi động thái đó là một "sự khiêu khích nghiêm trọng" chống lại Triều Tiên, theo Yonhap.

Bình Nhưỡng khẳng định Seoul và Washington đã cố thu thập thông tin về các khu vực nội địa của Triều Tiên bằng cách điều máy bay cảnh báo sớm E-737 Peace Eye và máy bay không người lái tầm cao tiên tiến Global Hawk của Hàn Quốc cũng như hai máy bay trinh sát Mỹ RC-135 Combat Sent và RC-135W Rivet Joint tiến hành những hoạt động giám sát ở khu vực.

Triều Tiên tuyên bố họ đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động quân sự như trên và tuyên bố sẵn sàng tiêu diệt kẻ thù bất cứ lúc nào.

Cáo buộc Hàn, Mỹ làm gia tăng căng thẳng, Triều Tiên ra cảnh báo- Ảnh 1.

Một máy bay trinh sát RC-135 Combat Sent của Không quân Mỹ

Không quân Mỹ

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Hàn Quốc và Mỹ đối với bài bình luận nói trên.

Trước đó, Yonhap dẫn dữ liệu từ những trang theo dõi các chuyến bay cho hay chiếc máy bay giám sát RC-135V Rivet Joint của Không quân Mỹ đã bay trên bầu trời thành phố Incheon, ngay phía tây Seoul, và tỉnh lân cận Gangwon cũng như các bờ biển phía đông và phía tây Hàn Quốc trong ngày 22.1.

Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói về khả năng Thủ tướng Nhật Bản thăm Triều Tiên

Chiếc RC-135V được điều động đến Hàn Quốc 3 ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước, Haeil-5-23, ở vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản để đáp trả cuộc tập trận chung mới nhất của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản trong tuần trước đó.

Yonhap khi đó dẫn một số nguồn tin cho hay việc Mỹ triển khai máy bay giám sát tiên tiến là một phần trong các hoạt động thu thập thông tin tình báo thường xuyên, nhưng việc tiết lộ đường bay của loại máy bay này có thể nhằm gửi thông điệp gây sức ép tới Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.