“Canh trứng” để sinh con theo ý muốn

22/03/2006 22:28 GMT+7

Rất nhiều cặp vợ chồng đang áp dụng biện pháp canh trứng để sinh con theo ý muốn. Phần đông canh trứng để sinh con trai, một số ít lại canh trứng để sinh con gái...

Hiện có rất nhiều phụ nữ đã từng sinh con gái và cả những người muốn "tập 1" là thằng cu vẫn thích rủ nhau đi canh trứng để sinh con trai. Ai cũng tự trang bị cho mình rất nhiều kiến thức từ cách tính kỳ kinh, đo thân nhiệt, đo dịch âm đạo, sử dụng que thử rụng trứng, theo dõi cảm giác tức và nhói bụng ở khu vực buồng trứng trong những ngày sách vở nói là trứng sẽ rụng, siêu âm trứng đến chế độ ăn nhiều Na, K, bơm nước muối Nabica, cắt thuốc bắc... Có người tháng nào cũng đi canh noãn, siêu âm noãn tuân thủ đúng nguyên tắc canh noãn từ ngày 12 của kỳ kinh 28 ngày, thậm chí được bác sĩ trợ giúp tiêm thuốc để trứng rụng đúng ngày "âm mưu động binh" sinh con trai. Những phụ nữ nhờ bác sĩ chích thuốc thường rơi vào trường hợp: quá sốt ruột, nhất thiết phải thụ thai trong tháng dự định để con sinh ra vào tháng đẹp, năm đẹp; nhất thiết phải "động binh" vì ngày tiếp theo người chồng đi vắng; nhất thiết phải ra con trai...

Một tỷ lệ nhỏ các bà mẹ lại khổ công canh trứng mong sinh con gái. Kinh nghiệm truyền miệng ở các phòng khám là: canh liên tục trong nhiều tháng vì muốn sinh con gái thì vòng kinh phải đều, phải có độ kiên trì cực cao, nóng vội là hỏng. Muốn vậy phải canh chuẩn trong vòng 48 giờ trước ngày trứng rụng, ngày nào cũng phải cặp nhiệt độ vào buổi sáng để theo dõi và phải đi siêu âm xem trứng sắp rụng chưa, nếu sắp rụng thì stop chuyện "động binh". Tính sinh con trai sẽ "dễ" hơn vì chỉ cần ngày bác sĩ bảo trứng rụng là OK!

Canh trứng là một việc vất vả, có người hôm trước siêu âm cho kết quả noãn 15 mm, hôm sau đã phình ra 23 mm thế là phải vội vàng về "động binh" ngay cho kịp. Canh trứng rụng không phải là một việc khó mà khó ở chỗ tiến hành nhiều lần theo chỉ định, dài cổ chờ cả năm thậm chí vài năm vẫn không trúng cả trai lẫn gái, đến khi mệt mỏi quá để tự nhiên thì lại... OK, như chị P.T.H: "Hai năm đầu mong có một thằng con trai cho chắc cú nên cũng canh ngày nhưng không có kết quả gì nên giờ chán rồi, làm đại, trúng đứa nào nuôi đứa nấy!".

Hầu hết các phòng khám sản và bác sĩ tư vấn đều cho rằng nên dùng que thử trứng Acon vì vừa rẻ lại vừa tốt vì kết quả hiển thị đậm, rõ. Rẻ hơn và chất lượng dùng được là Quickstrip của Wonfo, QS của Pharmatech. Còn một số que thử rụng trứng của Clearblue, Checkone của Arax thì ít phổ biến ở Việt Nam. Tác dụng của que thử rụng trứng là để xác định độ cao thấp của nội tiết tố LH hiện diện trong nước tiểu. Nếu nội tiết tố thấp là biểu hiện của hiện tượng trứng rụng không xảy ra, que thử rụng trứng chỉ xuất hiện 1 vạch (C) và vạch thứ 2 có thể không xuất hiện hoặc xuất hiện mờ. Còn khoảng giữa kỳ kinh nguyệt LH tăng đột ngột, lúc nồng độ cao nhất là sự báo trước trứng sẽ rụng trong vòng 24 giờ, que thử rụng trứng sẽ xuất hiện 2 vạch, trong đó vạch T xuất hiện sau vạch C vài phút.

Theo kinh nghiệm canh trứng của một số phụ nữ, nên một mặt dùng que thử rụng trứng, một mặt vẫn đến phòng khám nhờ bác sĩ tư vấn giờ "động binh" nếu đã thấy xuất hiện 2 vạch. Còn không thì nhờ bác sĩ tiêm HCG (human chorionic gonadotropin hormone) để kích thích trứng rụng.

***

Không biết có phải chiến dịch sinh con theo ý muốn diễn ra khắp nơi trong những năm gần đây đã ảnh hưởng quan trọng đến tỷ lệ con trai/con gái (hiện nay ở nước ta chênh lệch là 105/100) hay không nhưng chắc chắn sự "đóng góp" của các bác sĩ trong việc canh trứng và các phòng khám sản nạo hút các bào thai gái đã có tác động không nhỏ.

Kiều Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.