Cạnh tranh khốc liệt ở U.22 Việt Nam

14/04/2023 17:15 GMT+7

31 cầu thủ U.22 Việt Nam chuẩn bị với guồng quay cạnh tranh khốc liệt trong chuyến tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm trụ lại danh sách chính thức dự SEA Games 32.

Danh sách sơ bộ 31 cầu thủ U.22 Việt Nam của HLV Philippe Troussier chuẩn bị cho SEA Games 32 không có nhiều bất ngờ. Chiến lược gia người Pháp giữ lại khung lực lượng đã cùng ông dự Doha Cup 2023 như Lương Duy Cương, Huỳnh Công Đến, Lê Văn Đô, Phan Tuấn Tài, Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt,... bên cạnh những cầu thủ ra sân thường xuyên ở V-League như Phạm Đình Duy, Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến, Bùi Vĩ Hào.

Cuộc chạy đua giành suất dự SEA Games 32 của U.22 Việt Nam đang căng thẳng và quyết liệt hơn, trong bối cảnh HLV Troussier chưa định hình xong bộ khung đội tuyển. 3 trận đấu không thành công (về mặt kết quả) tại Doha Cup 2023 cho thấy nhà cầm quân 68 tuổi còn nhiều điều phải làm. Tuy nhiên, mặt tích cực từ những trận đấu này là cơ hội đá chính vẫn mở ra cho tất cả. Ở mỗi vị trí, HLV Troussier đều có từ 2 đến 3 cái tên cạnh tranh, mà chưa cầu thủ nào là chắc chắn đá chính, trừ khi thể hiện vượt bậc trong chuyến tập huấn trước SEA Games tới.

Cạnh tranh khốc liệt ở U.22 Việt Nam - Ảnh 1.

Những cầu thủ dự Doha Cup 2023 được HLV Troussier trao thêm cơ hội

VFF

HLV Troussier đã giữ guồng quay sàng lọc cầu thủ khốc liệt từ tháng 3, khi cứ sau mỗi giai đoạn tập luyện (kéo dài khoảng 5 đến 7 ngày), ông lại quyết định loại một số cầu thủ không phù hợp. Đợt tập huấn ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tương tự, khi chiến lược gia người Pháp sẽ loại tiếp những cầu thủ không phù hợp trước khi chốt danh sách chính thức.

U.22 Việt Nam chưa có cái tên nào thực sự nổi trội, ngoại trừ đôi chút ưu thế cạnh tranh thuộc về những cầu thủ đã dự SEA Games 31 hoặc nắm rõ triết lý của HLV Troussier như Tuấn Tài, Văn Đô, Công Đến, Duy Cương. Nhưng ngay cả những cầu thủ này cũng phải rất nỗ lực để giữ suất đá chính trước áp lực cạnh tranh từ đồng đội. Thực tế, việc chưa có ngôi sao hay chưa định hình cá tính thi đấu đôi khi lại là điều hay với U.22 Việt Nam, bởi các cầu thủ buộc phải cố gắng không ngừng nghỉ.

Ở vị trí thủ môn, Quan Văn Chuẩn giàu kinh nghiệm nhất khi bắt chính ở vòng chung kết U.23 châu Á 2022, được ra sân 2 trận tại Doha Cup 2023, nhưng Đoàn Huy Hoàng (Viettel), Trần Trung Kiên (HAGL) hay Cao Văn Bình (SLNA) đều có tiềm năng được lựa chọn, trong đó có Văn Bình đã ra sân ở vòng loại lẫn vòng chung kết U.20 châu Á 2023, hay thi đấu liên tục trong màu áo U.19 Việt Nam năm ngoái.

Cạnh tranh khốc liệt ở U.22 Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Troussier dặn dò Khuất Văn Khang

VFF

Hàng phòng ngự có những cái tên kinh nghiệm như Vũ Tiến Long, Lương Duy Cương, Trần Quang Thịnh hay Phan Tuấn Tài. 4 cầu thủ này sẽ chia nhau đá ở khu vực bộ ba trung vệ phòng ngự. Nếu như cánh trái U.22 Việt Nam có Võ Minh Trọng được ông Troussier tin dùng cả 3 trận ở Doha Cup, cánh phải với Lê Văn Đô, Nguyễn Ngọc Thắng và Hồ Văn Cường sẽ cạnh tranh rất quyết liệt bởi mỗi cầu thủ đều có một ưu thế riêng.

Tuyến giữa là nơi HLV Troussier gọi nhiều gương mặt nhất (11 cầu thủ). Bên cạnh dàn sao đã đá chính tại Doha Cup, ông thầy người Pháp còn gọi thêm Ngô Đức Hoàng, Nguyễn Đức Phú (PVF - Công an Nhân dân), Nguyễn Thái Sơn (CLB Thanh Hóa) hay Đinh Xuân Tiến (SLNA). HLV Troussier có hai lý do để ưu tiên tuyến giữa.

Cạnh tranh khốc liệt ở U.22 Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Troussier muốn đánh giá kỹ lưỡng trước khi chốt danh sách dự SEA Games 32

HỒNG NAM

Thứ nhất, U.22 Việt Nam đá theo kiểu kiểm soát bóng, chuyền ngắn nhuần nhuyễn để chuyển dịch đội hình và triển khai lối chơi, đồng nghĩa hai tiền vệ trung tâm có vai trò rất quan trọng. Do đó, cần có nhiều tiền vệ trung tâm để tạo ra nhiều giải pháp luân chuyển bóng khác nhau, hay có nhiều lựa chọn nhân sự khác nhau phục vụ bối cảnh từng trận đấu. Thứ hai, thực tế những tiền vệ ông Troussier đã dùng như Huỳnh Công Đến, Nguyễn Đức Việt, Lê Quốc Nhật Nam đều chưa thể hiện được nhiều, nên cần có thêm cầu thủ để đánh giá, sàng lọc.

Nhận định đối thủ của U.22 Việt Nam: Thái Lan tấn công đẹp mắt

Trên hàng tiền đạo U.22 Việt Nam, những sao trẻ U.20 như Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt, Bùi Vĩ Hào sẽ cạnh tranh với những đàn anh kinh nghiệm như Phạm Đình Duy, Nguyễn Văn Tùng. Hàng công cũng là nơi ông Troussier chưa thực sự hài lòng, nên các cầu thủ phải cố gắng thích nghi tốt hơn với lối chơi để thể hiện với người thầy mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.