Cánh tả trỗi dậy trong bầu cử Ireland

10/02/2020 06:20 GMT+7

Đảng Sinn Fein theo chủ nghĩa dân tộc đang trong tư thế giằng co với hai chính đảng Fine Gael và Fianna Fail.

Sự ủng hộ của cử tri Ireland đối với đảng Sinn Fein theo chủ nghĩa dân tộc đang tăng mạnh, với kết quả thăm dò sau cuộc tổng tuyển cử ngày 8.2 cho thấy đảng này trong tư thế giằng co với hai chính đảng luôn thống trị chính trường Ireland trong những năm qua là Fine Gael và Fianna Fail.
Nếu Sinn Fein chỉ đạt 13,8% trong tổng tuyển cử năm 2016, kết quả thăm dò do Hãng Ipsos MRBI thực hiện đưa ra con số 22,3% cho đảng cánh tả cho cuộc bầu cử năm nay, bên cạnh đảng Fine Gael của đương kim Thủ tướng Leo Varadkar là 22,4% và đối thủ Fianna Fail 22,2%.
Nếu kết quả này lặp lại sau khi kiểm phiếu hoàn tất, lần đầu tiên sẽ xảy ra tình trạng 3 đảng gần như ngang phiếu nhau ở Ireland, theo Reuters.
Dù Sinn Fein khó giành được thêm ghế Hạ viện vì quá ít ứng viên tham gia, kết quả trên đánh dấu sự thay đổi triệt để trong chính trường Ireland.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.