Cảnh sát Ý điều tra về khả năng đội trưởng CLB Fiorentina bị giết

06/03/2018 07:40 GMT+7

Các công tố viên Ý vừa tiến hành cuộc điều tra về khả năng xảy ra vụ giết người dẫn đến cái chết đột ngột của hậu vệ đội trưởng Davide Astori của CLB Fiorentina.

Trước đó, hôm 4.3, bóng đá Ý nhận cú sốc khi hay tin Astori (người từng 14 lần khoác áo tuyển quốc gia) qua đời đột ngột. Cầu thủ 31 tuổi được phát hiện đã chết trong phòng khách sạn ở Udine, nơi mà Fiorentina đang lưu trú chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Udinese thuộc vòng 27 Serie A. Tin buồn của Astori dẫn đến 7 trận đấu ở vòng 27 diễn ra hôm 4.3 phải hoãn lại để bày tỏ sự thương tiếc.
Nhiều trận đấu ở Serie A và Serie A hoãn để tưởng nhớ hậu vệ xấu số của Fiorentina AFP
Theo thông tin ban đầu từ công tố viên Antonio de Nicolo của Udine, Astori chết vì “nguyên nhân tự nhiên” sau khi gặp vấn đề tuần hoàn tim. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của hậu vệ của CLB Fiorentina nhiều khả năng sẽ được đưa ra sau cuộc khám nghiệm tử thi vào cuối ngày 5.3. Tuy nhiên, cảnh sát cũng mở cuộc điều tra về khả năng Astori bị giết. “Chúng tôi đã khởi tố vụ án hình sự với một giả thuyết về tội giết người. Nhiệm vụ của chúng tôi là xác định xem cái chết của Astori có phải là một sự cố bi thảm của số phận hay nếu người nào biết điều gì đó”, công tố viên Antonio de Nicolo nói với hãng tin ANSA của Ý.
Cuộc điều tra được tiến hành không những bắt nguồn từ “thủ tục bắt buộc” mà còn để làm rõ những điều lạ xung quanh cái chết đột ngột của Astori. “Có điều gì đó không bình thường mà chúng ta phải suy ngẫm, bởi ngay cả khi trong y học cũng hiếm khi tồn tại khi đó là cái chết xảy ra trong giấc ngủ. Cơ chế hoạt động của người trẻ chết trong khi ngủ khác với những cơ chế liên quan đến hoạt động thể thao”, giáo sư Giorgio Galanti - giám đốc của bộ phận y học thể thao của bệnh viện Careggi ở Florence và là cựu bác sĩ đội của CLB Florentina, nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Il Corriere Fiorentino về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Astori.
Người hâm mộ treo hoa, kỷ vật... trên tường rào sân vận động của Fiorentina AFP
Vị giáo sư trên cho biết thêm, theo cách giả thuyết, với khám nghiệm tử thi, bạn có thể tìm thấy những lời giải thích, chẳng hạn như dị dạng não hoặc một bệnh tim hiếm gặp, không được chẩn đoán. Tuy nhiên, theo giáo sư Galanti, giả thuyết trên khó xảy ra bởi một điều chắc chắn là VĐV luôn được kiểm tra chặt chẽ và bất kỳ sự thay đổi liên quan đến hoạt động của tim sẽ được phát hiện. “Cái chết trong giấc ngủ của một người trẻ chắc chắn là một bi kịch rất hiếm hoi, nhưng nó không phải là do nghề nghiệp của VĐV. Doping ư? Không có gì để làm với giả thiết này. Mức độ kiểm soát doping ở Ý đạt đến mức rất cao và do đó nghi ngờ này không phát sinh”, giáo sư Galanti nhấn mạnh.
Theo báo giới Ý, các trận đấu ở Serie A và Serie B bị hoãn sẽ được quyết định sau cuộc họp giữa ban tổ chức giải và các đội bóng. Theo đó, nhiều khả năng các trận đấu trên sẽ được dời đến ngày 14.3 (thời điểm diễn ra Europa League) và ngày 10.5 khi dời trận chung kết Cúp Quốc gia Ý giữa Juventus và AC Milan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.